Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021

 

>> Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Hoàn tất quy trình hiệp thương,  giới thiệu người ứng cử (Xem trang 8).

Tính đến nay, Tây Ninh đã hoàn tất quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết các địa phương đều chuẩn bị khá chu đáo cho sự kiện trọng đại này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021

Danh sách cử tri được niêm yết tại UBND phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành. Ảnh: Võ Liêm

>> Thi tốt nghiệp THPT:

Học lực loại kém không được dự thi (Xem trang 10).

Ðể chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, ngày 22.4, Phòng Khảo thí và công nghệ thông tin thuộc Sở GD&ÐT tổ chức tập huấn, triển khai một số nội dung quan trọng đến lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường phổ thông nhiều cấp học.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

>> Uỷ ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 7:

Công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ (Xem trang 2).

Ngày 22.4, Uỷ ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp phiên thứ 7. Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh, đại diện các tiểu ban, các tổ của Uỷ ban Bầu cử tỉnh; đại diện các Ban bầu cử ÐBQH, HÐND tỉnh cùng Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

>> "Làm xiếc" trên yên xe, một thanh niên bị xử phạt (Xem trang 5).

Tối 15.4, trên mạng xã hội Tik Tok xuất hiện một video clip ghi cảnh một thanh niên nằm trên yên xe mô tô biển số 70R1-8437 lạng lách, đánh võng… bất chấp nguy hiểm đối với người đi đường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021

“Yêng hùng” Ð.Q.K tại trụ sở Công an huyện Châu Thành.

>> “Địa điểm lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha” được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh (Xem trang 3).

Sáng 22.4, tại xã Phước Vinh, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử cấp tỉnh “Ðịa điểm lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021

Ông Nguyễn Nam Giang (người đứng bìa phải)- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng Ðịa điểm lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha là di tích lịch sử cấp tỉnh cho UBND huyện Châu Thành.

>> Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng (Xem trang 6).

Khai thác khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ðể bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.04.2021

Một điểm khai thác khoáng sản vật liệu san lấp tại xã Thạnh Bình, Tân Biên.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 
BTNO