Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Trên số báo in ra ngày 23.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ (Xem trang 2).

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 22.7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ.

>> Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo tổ chức cơ sở Đảng (Xem trang 2).

Sáng 22.7, ngày làm việc thứ hai của hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt, quán triệt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.

>> Chùa Gò Kén-đổi thay sau 100 trăm (Xem trang 5).

Chùa Thiền Lâm - Gò Kén là một trong những ngôi chùa xây dựng sớm nhất ở Tây Ninh. Đến nay, ngôi chùa hơn 100 năm tuổi này đang từng ngày đổi thay diện mạo, trở thành điểm du lịch tâm linh độc đáo, đẹp mắt bậc nhất ở Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Tượng Quán Thế Âm bồ tát cao 25m đứng trên con rồng cao 7m nhìn từ trên cao.

>> Học kỳ quân đội-Trải nghiệm để trưởng thành (Xem trang 9).

Học kỳ quân đội là mô hình trải nghiệm trong quân ngũ do Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện từ năm 2011 đến nay. Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, năm nay, chương trình Học kỳ quân đội tiếp tục được thực hiện.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Học viên tham gia Học kỳ quân đội tập xếp nội vụ.

>> Đậm đà bánh canh xứ Trảng (Xem trang 13).

Bà Dung chia sẻ, một trong những bí quyết làm nên món bánh canh Trảng Bàng thơm ngon là nước lèo được nấu bằng nước giếng trong vắt ở vùng này, chứ không nấu bằng nước máy, nước lọc. Thịt dùng để nấu nước lèo phải là thịt tươi, của heo tơ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Bà Nguyễn Kim Dung kể về nguồn gốc nghề bánh canh Trảng Bàng.

>> Điêu đứng vì “vỡ hụi” (Xem trang 7).

Ngay sau khi vợ chồng bà L.H.T.A và ông T.Đ.K - cùng ngụ khu phố 2, phường 1, TP. Tây Ninh tuyên bố vỡ hụi, không còn khả năng chi trả, nhiều hụi viên đã làm đơn tố cáo hai người này có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.07.2022

Hụi viên bức xúc vì vỡ hụi, không đòi được tiền.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO