Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.08.2024

Trên số báo in ra ngày 23.08.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ (Xem trang 3).

Tại Huyện uỷ Tân Biên chiều 22.8, ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Tham dự có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Đức Trong, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.08.2024

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới.

>> Phát thải ròng bằng “0”: Từ cam kết đến hành động

Bài 1: Mục tiêu không thể trì hoãn  (Xem trang 5).

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức hiện nay, tại Hội nghị Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Việt Nam và gần 150 quốc gia cam kết sẽ đưa mức phát thải ròng bằng “0” (Net-zero) vào năm 2050.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.08.2024

Dự án điện năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng.

>> Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND: Thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng (Xem trang 8).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động điều hành kỳ họp HĐND hai cấp được đổi mới theo hướng dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn. Hoạt động này được chuẩn bị kỹ lưỡng trong lựa chọn vấn đề, nội dung chất vấn. Phương thức điều hành của chủ toạ kỳ họp khoa học, linh hoạt, tạo không khí sôi nổi, hỏi nhanh - đáp gọn, không né tránh những vấn đề “nóng” trên tinh thần xây dựng và có kết luận rõ ràng đối với từng nội dung để theo dõi, giám sát việc thực hiện “lời hứa” của người được chất vấn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.08.2024

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố lần thứ 4.

>> Lão nông dân tộc Thái với trăn trở gìn giữ văn hoá truyền thống (Xem trang 6).

Hơn 30 năm vào sinh sống ở Tây Ninh, ông Hà Văn Nọng vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê. Những lúc đó, ông thường xem hình ảnh, điệu nhạc của dân tộc Thái trên mạng rồi tìm hiểu và học. 62 tuổi, ông Nọng mới bắt đầu tập thổi khèn bè- nhạc cụ đặc trưng của dân tộc mình. Mỗi khi ôm khèn thổi, những âm thanh nhẹ nhàng, du dương giúp ông nguôi nỗi nhớ quê xa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.08.2024

Ông Hà Văn Nọng (hàng đầu, thứ 6 từ phải qua) nhận học bổng “Học không bao giờ cùng”.

>> Không để Tây Ninh là điểm nóng của bệnh truyền nhiễm (Xem trang 7).

Thời tiết khu vực miền Nam nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát triển, lây lan và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.08.2024

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyền (Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh) thăm khám bệnh nhi mắc bệnh sởi .

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO