Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.3.2024

Trên số báo in Tây Ninh ra ngày 23.3.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) (Xem trang 2).

Ngày 22.3, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong chủ trì, điều hành kỳ họp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.3.2024

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)

>> Ðộc lạ bánh xèo “siêu to khổng lồ” (Xem trang 8).

Chiếc bánh xèo khổng lồ có giá 1 triệu đồng ở Tây Ninh gây sốt trên mạng xã hội những ngày qua khiến nhiều người dân và du khách trong và ngoài tỉnh vừa tò mò, vừa thích thú rủ nhau đến quán ăn này để khám phá, trải nghiệm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.3.2024

Đông đảo du khách thích thú, chụp ảnh, quay phim quy trình làm ra chiếc bánh xèo khổng lồ.

>> Dũng cảm cứu rừng tại núi Phụng (Xem trang 5).

Vụ cháy rừng xảy ra tại sườn núi Phụng, thuộc tiểu khu 66, Khu rừng văn hoá - lịch sử núi Bà vào sáng ngày 20.3 đến chiều 21.3 đã được kiểm soát, khống chế, hạn chế thiệt hại đến cây ăn trái của người dân, không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Đằng sau thành quả ấy là bao công sức, mồ hôi của các lực lượng đã không quản hiểm nguy, dũng cảm xông vào biển lửa cứu rừng, cứu tài sản của nhân dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.3.2024

Vụ cháy rừng tại núi Phụng xảy ra vào sáng ngày 20.3, nghi do người bắt ong gây ra.

>> Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình (Xem trang 9).

Chiếc máy may cũ được phủ dưới tấm vải đã bạc màu theo năm tháng được vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Bích Thuận đặt cạnh bàn tiếp khách, nơi dễ nhìn thấy mỗi ngày. Chiếc máy may giúp ông bà nhớ lại những kỷ niệm một thời gian khó và đó là biểu tượng để ông bà trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình cho thế hệ con cháu mai sau.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.3.2024

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hùng bên cạnh chiếc máy may cũ của gia đình.

>> Vụ tàu không số hiệu hút cát gần rừng phòng hộ Dầu Tiếng: Cần xử lý dứt điểm (Xem trang 4).

Liên quan đến vụ tàu không số hiệu hút cát gây sạt lở đất và cây rừng tự nhiên tại Tiểu khu 58 kKhu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, ngày 13.3.2024, Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (BQL) đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.3.2024

Một đoạn hiện trạng khu vực đất bị sạt lở (ảnh chụp ngày 12.3.2024)

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO