Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

 

>> Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái:

Hệ thống các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phải phù hợp và sát thực tế (Xem trang 2).

Đại biểu Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh Tây Ninh thống nhất đề nghị Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, trong đó tổng hợp cả 3 chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn ÐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

>> Sức trẻ xông pha nơi tuyến đầu (Xem trang 10).

Khắp nơi trong vùng dịch đều có mặt những chiến sĩ áo xanh với việc làm ý nghĩa. Các bạn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm được tiếp tế cho người dân vùng phong toả; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ lương thực cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Tuổi trẻ Tây Ninh quyết tâm chống dịch.

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giãn cách xã hội (Xem trang 2).

Thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân có ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định, nhất là ở tại nhà; hàng hoá cơ bản đáp ứng yêu cầu, an ninh trật tự được bảo đảm. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg có dấu hiệu chủ quan, lơ là, một bộ phận người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, việc kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội một số nơi chưa nghiêm, chưa xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Sáng 23.7, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu phát phiếu đi chợ cho người dân. Ảnh: Vũ Nguyệt

>> Nỗ lực bảo đảm hàng hoá lưu thông an toàn trong mùa dịch (Xem trang 3).

Ðể góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trong thời điểm ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đặt mục tiêu ưu tiên thị trường nội địa thông qua kết nối thu mua nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp và nông dân, nhằm giảm bớt gánh nặng đầu ra nông sản cho nông dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện ra, vào tỉnh tại cửa ngõ Suối Sâu (thị xã Trảng Bàng).

>> Khai báo y tế trước khi vào Tây Ninh trên zalo (Xem trang 3).

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện khai báo y tế và thông tin cá nhân trên cổng zalo OA Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Kiểm tra y tế người điều khiển phương tiện vào địa phận tỉnh Tây Ninh tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên đường 787 (phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng).

>> Chung sức, đồng lòng chống Covid-19

Kỳ cuối: Trách nhiệm không của riêng ai (Xem trang 4).

Ðối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, huyện Dương Minh Châu đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Doanh nghiệp trao quà ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Dương Minh Châu.

>> Nơi vùng tâm dịch Dương Minh Châu (Xem trang 5).

Những ngày này, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân huyện Dương Minh Châu tập trung sức lực, vật lực cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên địa bàn huyện, đặc biệt ở thị trấn Dương Minh Châu và xã Suối Ðá.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.07.2021

Nhân viên y tế thực hiện test nhanh cho người dân ở thị trấn Dương Minh Châu.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO