Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Trên số báo in ra ngày 24.11.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan Nhà nước (Xem trang 2).

Ngày 19.11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Công văn số 369/-CV/TU chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan Nhà nước (Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội).

>> Bộ Nội vụ:

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đại biểu HĐND cấp tỉnh (Xem trang 2).

Sáng 23.11, Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Hà Nội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021
 

Các đại biểu HĐNĐ tỉnh Tây Ninh tham dự bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh.

>> Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ kinh tế nông nghiệp (Xem trang 6).

Thời gian qua, nhiều cử tri ở các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Gò Dầu, thành phố Tây Ninh đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; giá cả vật tư, phân bón nông nghiệp không ổn định; phát triển kênh mương nội đồng; đầu tư nông nghiệp công nghệ cao…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Người dân thu hoạch xoài tứ quý ở xã Thạnh Bắc (ảnh chụp ngày 26.5.2020).

>> Chào mừng Đại hội Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026:

Góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập (Xem trang 10).

Nhân dịp Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh huyện Gò Dầu. Ảnh: Công Kha (chụp ngày 28.8.2020)

>> Chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh:

Không được tuỳ tiện (Xem trang 8).

Sau thời gian dài dạy học trực tuyến, trong nhà trường, trong ngành Giáo dục phát sinh một số vướng mắc, thắc mắc, băn khoăn từ nhiều phía về chế độ, chính sách của giáo viên, học sinh và đã có dấu hiệu của sự tuỳ tiện.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Gần hết học kỳ 1 nhưng vẫn chưa thể học trực tiếp.

>> Sự thật câu chuyện Cờ Trung Quốc trong sách giáo khoa lớp 1 (Xem trang 9).

Trước hết, một lần nữa phải khẳng định ngay, không hề có chuyện cờ Trung Quốc xuất hiện trong sách giáo khoa lớp 1 của bất kỳ chương trình nào (chương trình 2000 hay chương trình 2018).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Trong giờ học. Ảnh minh hoạ, chụp vào năm học 2020-2021.

>> Vụ án hành chính liên quan khiếu nại đất đai hơn 34 năm tại TP. Tây Ninh:

Viện Kiểm sát kháng nghị sửa bản án, bác yêu cầu người khởi kiện (Xem trang 4).

Kháng nghị của Viện KSND tỉnh cho biết, ngày 13.6.1987, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hưng, bà Đỉnh và ông Đặng Minh Hai (cha bà Gấm) phát sinh tranh chấp đất đai, vụ việc được UBND 2 cấp giải quyết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Hiện trạng phần đất tranh chấp 34 năm chưa kết thúc.

>> Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam:

Kiểm tra tại Sư đoàn 5 (Xem trang 5).

Sáng 23.11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra tại Sư đoàn 5.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng 56 năm ngày truyền thống Sư đoàn 5.

>> Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai (Xem trang 7).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.11.2021

Cây bị đổ ngã do giông lốc, mưa lớn (ảnh: Minh Dương)

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO