Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.07.2022

Trên số báo in ra ngày 25.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sáchnhân ngày 27.7 (Xem trang 2).

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), chiều 22.7, ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và ông Võ Quốc Thắng- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Châu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.07.2022

Ông Võ Văn Sớm thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cườm. Ảnh: Hiền Lâm

>> Một gia đình Khmer có 3 đảng viên (Xem trang 3).

Đảng viên Unh Miệt còn là người ông, người chồng, người cha gương mẫu. Ông cùng vợ nuôi dạy con ăn học nên người, chung tay xây dựng nông thôn mới, có hai người con vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.07.2022

Ông Unh Miệt thường xuyên kể cho các con nghe về truyền thống gia đình.

>> Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

Kỳ 1: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả vẫn tràn lan (Xem trang 5).

Gian lận thương mại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng tinh vi, khó phát hiện, nhất là gian lận về đo lường, chất lượng hàng hoá, gian lận về nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá; tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng chủ yếu là thực phẩm, phụ tùng xe gắn máy, quần áo, giày dép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.07.2022

Cơ quan Công an phát hiện kho chứa thuốc BVTV giả số lượng lớn tại ấp Bình Hoà, xã Thái Bình, huyện Châu Thành hôm 29.6.2022.

>> Nhân lực y tế thiếu hụt-bài toán cần lời giải (Xem trang 7).

Trong hai năm qua, tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc đã tạo cơn sóng áp lực lên ngành Y tế công lập- vốn đã thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Tình trạng này không chỉ xảy ra trong và sau thời điểm dịch bệnh Covid-19, mà đã tồn tại từ 5 năm trước đó, do môi trường làm việc quá vất vả, nhiều áp lực, thu nhập còn thấp...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.07.2022

Nhân viên Y tế chăm sóc bệnh nhân điều trị Covid-19.

>> Một cây xăng kinh doanh xăng kém chất lượng bị phạt hơn 800 triệu đồng (Xem trang 4).

Cục Quản lý thị trường tỉnh (QLTT) cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Chi nhánh Công ty TNHH TM Triều Võ Petro Tây Ninh - Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vân Đô 1 (địa chỉ: đường tỉnh 785, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) do đã có hành vi vi phạm hành chính: bán hàng hoá có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.07.2022

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Vân Đô 1 bị xử phạt hành chính hơn 800 triệu đồng do bán xăng RON 95-III không đạt chất lượng.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO