Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

 

>> Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV:

Dự kiến khai mạc vào ngày 20.10, bế mạc vào ngày 13.11.2021(Xem trang 2).

Ngày 24.9, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 20.10 và dự kiến bế mạc vào ngày 13.11.2021.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Quang cảnh phiên họp thứ hai của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

>> Mời bạn đọc đóng góp ý kiến cho các dự án luật

Thông tin từ Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ được khai mạc vào ngày 20.10 tới.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Ðiện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Căn cứ chương trình kỳ họp, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phối hợp Báo Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật nêu trên từ ngày 27.9.2021 đến 15.10.2021. Ý kiến góp ý, các tổ chức, cá nhân có thể gửi đến Ðoàn ÐBQH tỉnh Tây Ninh qua địa chỉ: C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh hoặc qua địa chỉ e-mail: tayninh@quochoi.vn.

Bạn đọc có thể xem và download các dự án luật qua Báo Tây Ninh Online hoặc quét mã QR để đăng nhập trang thông tin điện tử của Ðoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Ð.H

>> CDC Tây Ninh: Giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề tiêm vaccine phòng Covid-19 (Xem trang 10).

CDC Tây Ninh khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine phòng Covid-19 sớm nhất có thể. Tất cả các loại vaccine được sử dụng trong tiêm chủng phòng Covid-19 tại Việt Nam đều đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Tiêm vaccine cho người dân thị trấn Tân Châu. Ảnh: Dương Ðức Kiên

>> Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, vì dân tộc

Kỳ 3: Lan toả tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” (Xem trang 6).

Các tôn giáo tích cực tham gia vào công tác từ thiện, dẫn đầu trong việc hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Ðược sự vận động của Mặt trận, tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, neo đơn, khuyết tật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Ban Ðại diện Hội thánh Cao Ðài Tây Ninh cùng Ban cai quản các họ đạo thăm, tặng quà các lực lượng phòng, chống dịch trên biên giới (Ảnh: Cao Ðài TV)

>> Vẫn còn nhiều ghe nhũi hoạt động trong hồ Dầu Tiếng (Xem trang 8).

Vừa qua, Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Tây Ninh tiếp nhận ý kiến cử tri phản ánh vẫn còn nhiều ghe nhũi hoạt động trong hồ Dầu Tiếng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Ghe nhũi đang hoạt động trong hồ Dầu Tiếng (ảnh chụp sáng 20.9).

>> Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử (Xem trang 3).

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ nông sản của nông dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Ðể hỗ trợ nhà nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hướng dẫn nông dân  đăng tải sản phẩm trên sàn nông sản điện tử, tại địa chỉ https://sannongsan.tayninh.gov.vn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Giao diện của sàn thương mại điện tử tại địa chỉ https://tayninh.voso.vn

>> Người chăn nuôi bò sữa lao đao vì dịch bệnh (Xem trang 3).

Hơn 2 tháng qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành phố tại khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Cùng lúc này, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu xuất hiện và nhanh chóng lây lan ra phạm vi toàn tỉnh làm hàng ngàn con bò mắc bệnh, khiến người chăn nuôi bò gặp rất nhiều khó khăn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Ðàn bò sữa của ông Trịnh Văn Vững ở huyện Bến Cầu.

>> Huyện Tân Châu:

Tháo gỡ khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải (Xem trang 4).

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia xã hội hoá, thực hiện tốt mô hình tự trang bị thùng rác, góp phần cùng với địa phương bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Tân Châu.

>> Xã Thạnh Đức anh hùng (Xem trang 5).

Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Thạnh Ðức được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Có ba cá nhân ở xã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng, đó là các liệt sĩ Trần Thị Sanh, Ngô Văn Triếu và Võ Thị Rậm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Con đường Thạnh Ðức - Cầu Khởi.

>> Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em:

Cần sự nỗ lực từ nhiều phía (Xem trang 7).

Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi còn diễn biến phức tạp. Ðể hạn chế hành vi vi phạm trên, ngoài nỗ lực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương, cần sự chung tay từ phía gia đình, bảo đảm trẻ được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2021

Học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, nâng cao kỹ năng sống.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO