Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

>> Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại:

Lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam (Xem trang 6).

Chiều 23.12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự hội nghị điểm cầu Tây Ninh. Ảnh Đức Tiến

>> Đoàn công tác Bộ Y tế:

Tây Ninh cần kịp thời khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống dịch (Xem trang 10).

Sáng 24.12, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu. Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Y tế đánh giá về thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Test nhanh Covid-19 cho người dân. Ảnh: Dương Đức Kiên

>> Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử:

Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu cấp tỉnh (Xem trang 2).

Kết quả xếp hạng, ở cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xếp hạng nhất- đạt 99,22%. Sở Tư pháp xếp hạng hai- đạt 99,1%. Sở Tài nguyên và Môi trường xếp hạng thấp nhất- 70,96%. Cấp huyện, UBND huyện Gò Dầu xếp hạng nhất- đạt 158,03 điểm, UBND huyện Dương Minh Châu xếp hạng hai- đạt 151,75 điểm. UBND huyện Châu Thành có số điểm thấp nhất- 137,18 điểm.

>> Hoạt động nuôi chim yến và những vấn đề cần quan tâm

Kỳ cuối: Quy định nuôi chim yến - Hành lang pháp lý cho công tác quản lý (Xem trang 3).

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị quyết này và có khoảng cách ít nhất 300m so với các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Một nhà nuôi yến trên địa bàn TP. Tây Ninh.

>> Chơi hụi và những rủi ro

Kỳ 1: Ðiệp khúc “vỡ hụi” (Xem trang 9).

Hụi (họ, biêu, phường) là một loại giao dịch dân sự để huy động vốn trong nhân dân được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng hình thức chơi hụi để lừa đảo, khiến không ít người rơi vào cảnh “trắng tay”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Người dân bức xúc vì chủ hụi tuyên bố vỡ hụi.

>> Hoạt động báo chí toàn quốc năm 2021:

Nhân văn, tin cậy, kịp thời (Xem trang 11).

Chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, trong giai đoạn mới, báo chí phải tăng cường định hướng, đề cao sứ mệnh của mình. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại, báo chí cần bám sát, thông tin đầy đủ, sâu sắc những sự kiện lớn của đất nước nhằm tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin trong nhân dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Phóng viên báo chí đưa tin tại hội nghị bàn về liên kết vùng du lịch Đông Nam bộ tại Tây Ninh (ảnh chụp ngày 27.6.2020)

>> UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12:

Đề xuất 2 phương án trợ cấp cho đối tượng chính sách, người có công, cán bộ, công chức và hộ nghèo, cận nghèo (Xem trang 2).

Ngày 23.12, UBND tỉnh chức cuộc họp thường kỳ tháng 12 năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng cùng chủ trì cuộc họp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Cuộc họp được trực tuyến đến các điểm cầu HĐND tỉnh và các huyện, thị xã và thành phố.

>> Hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu hàng hoá giữa các tỉnh, thành phố (Xem trang 4).

Ngày 23.12, Tây Ninh tham dự hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu hàng hoá giữa Hà Nội và các tỉnh Bình Định, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Hậu Giang, Long An.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm chủ lực của tỉnh Tây Ninh.

>> Ấm lòng trong cơn đại địch (Xem trang 5).

Với việc tổ chức lễ trai đàn chẩn tế tại chùa Linh Sơn Thanh Lâm cầu siêu cho những người tử vong bởi dịch bệnh Covid-19 cũng phần nào an ủi nỗi buồn đau mất mát của thân nhân và gia đình có người lâm nạn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Chùa Linh Sơn Thanh Lâm ở huyện Gò Dầu.

>> Họp trực tuyến toàn quốc:

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma tuý; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm (Xem trang 8).

Ngày 22.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma tuý; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.12.2021

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO