Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

 

>> Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra chỉ thị:

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh chung sức, chung lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Xem trang 3).

Ngày 24.7, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh uỷ kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua thách thức, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu ngày 22.7. Ảnh: Vũ Nguyệt

>> Trưởng Ðoàn ÐBQH Phạm Hùng Thái kiến nghị Chính phủ:

Ưu tiên tiếp tục bố trí vốn cho đường tuần tra biên giới (Xem trang 3).

Ngày 24.7, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 4 thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội phát biểu trong phiên thảo luận tổ ngày 24.7

>> Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chỉ đạo:

Không để hộ dân nào bị đói vì giãn cách xã hội (Xem trang 2).

Ngày 24.7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, hỗ trợ, không để xảy ra hộ đói trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu tiếp nhận gạo do Công ty TNHH Tân Ngọc Lực hỗ trợ. Ảnh: Vũ Nguyệt

>> Thành phố Tây Ninh: Ngày đầu triển khai phiếu đi chợ (Xem trang 9).

Sáng 24.7, một số phường trên địa bàn thành phố Tây Ninh bắt đầu triển khai phiếu đi chợ, phân chia ngày chẵn, lẻ theo từng phường, khu phố nhằm thực hiện giãn cách, phân luồng và kiểm soát người dân ra vào chợ. Trong ngày đầu triển khai, các địa phương tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân thực hiện đúng quy định.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Bảo vệ tại chốt kiểm soát chợ phường Hiệp Ninh xịt nước rửa tay sát khuẩn cho người dân trước khi vào chợ.

>> Kiểm tra đăng ký “3 tại chỗ” tại các Khu công nghiệp:

Doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện mới được thực hiện (Xem trang 7).

Ông Hà Văn Cung- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận định, theo hợp đồng thoả thuận của công nhân và chủ doanh nghiệp, nhìn chung, các doanh nghiệp đáp ứng cơ bản điều kiện để thực hiện phương án "3 tại chỗ".

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Công nhân tại một doanh nghiệp ở KCN Phước Ðông sản xuất theo chủ trương "3 tại chỗ".

>> Chủ động phòng, chống dịch bệnh ở các dự án đầu tư công (Xem trang 8).

Hiện nay, Ban Quản lý dự án (BQLDA) các ngành của UBND tỉnh làm chủ đầu tư hàng chục dự án đầu tư công, triển khai thi công ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Ðể bảo đảm tiến độ, các BQLDA phối hợp cùng nhà thầu thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Công nhân thi công công trình đường 784 (huyện Dương Minh Châu) luôn tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của chủ đầu tư.

>> Kinh doanh mùa dịch: "Cái khó ló cái khôn" (Xem trang 7).

Anh Nguyễn Nhất Danh- một người dân ngụ ấp Phước Bình đến mua hàng tại cửa hàng BHÐ cho biết: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa hàng làm băng chuyền như thế này bảo đảm khoảng cách rất an toàn giữa người mua và người bán. Từ khi bùng dịch đến nay, cửa hàng không tăng giá các mặt hàng thiết yếu nên chúng tôi yên tâm mua sắm”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2021

Nhân viên cửa hàng chuyển hàng và tiền dư cho khách.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO