Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Trên số báo in ra ngày 26.11.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Không để xảy ra những vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dân (Xem trang 2).

Sáng 25.11, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường Tỉnh uỷ đến cấp huyện, xã. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm kết luận hội nghị.

>> Hạn chế tình trạng tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (Xem trang 3).

Ngày 9.9.2021, Tỉnh uỷ ban hành Đề án 02 về hạn chế tình trạng tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh uỷ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 kéo giảm ít nhất 50% tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

UBKT Thị uỷ Hoà Thành, Văn phòng Huyện uỷ Dương Minh Châu cùng các tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2020.

>> Sư đoàn 5: Họp mặt Ngày truyền thống (Xem trang 5).

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, từ tháng 9.1977 đến tháng 12.1978, Sư đoàn cơ động khắp các vùng biên giới, từ Tây Ninh đến Sông Bé, từ Xa Mát sang đất bạn Campuchia. Với những chiến công xuất sắc, tháng 12.1979, Sư đoàn vinh dự được Nhà nước tuyên dương đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ 2.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Các lãnh đạo thắp hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 5.

>> Lược ghi tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc:

“Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp” (Xem trang 10).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, văn hoá soi đường cho quốc dân đi. Tổng Bí thư nhắc lại câu nói của một tiền nhân, “văn hoá còn dân tộc mới còn”. “Hạnh phúc của con người không chỉ có ăn ngon mặc đẹp mà còn bởi những giá trị tinh thần” - Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Biểu diễn múa trống Chhay-dăm (ảnh chụp ngày 24.1.2020). Ảnh: Đ.H.T

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng:

Cảnh giác để không sập bẫy (Xem trang 8).

Những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tuy không mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo khá nhiều lần, nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy, bị lừa hàng tỷ đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Người dân cần cảnh giác để không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng (ảnh minh hoạ)

>> Hội Khuyến học tỉnh:

Sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới 2021-2026 (Xem trang 9).

Sáng 25.11, tại hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh (khoá IV) nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 9 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Đoàn đại biểu Hội Khuyến học tỉnh sẽ tham dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

>> Phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh:

Người dân phản ánh việc nuôi bò trong khu dân cư (Xem trang 4).

Một hộ chăn nuôi bò trong khu dân cư kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến môi trường, người dân sống gần đó kiến nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Thực tế, hộ chăn nuôi này có thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường nhưng mùi hôi vẫn không dứt.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Một góc dãy chuồng nuôi bò của hộ ông Tòng.

 

>> Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Xem trang 7).

Theo đó, hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: theo giá trị hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng nhưng không quá 70% tổng số vốn đầu tư phương tiện. Mức hỗ trợ lãi suất vay vốn bằng 70% lãi suất vay vốn trong hạn theo giá trị hợp đồng vay vốn thực tế của từng khoản vay với các tổ chức tín dụng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Vận tải hành khách hoạt động tại bến xe Tây Ninh.

>> Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bảo đảm đầu ra nông sản (Xem trang 6).

Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững giữa hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp giúp gia tăng chất lượng và giá trị, góp phần bảo đảm đầu ra với giá ổn định cho người nông dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.11.2021

Các thành viên HTX sản xuất lúa chất lượng cao ấp Tân Long thăm đồng lúa.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO