Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.02.2021

 

>> Những lá chắn trên tuyến đầu chống dịch (Xem trang 10).

Ðã hơn một năm, các lực lượng tuyến đầu vẫn đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19, chưa một phút ngơi nghỉ. Ðội ngũ y, bác sĩ- những người ngày đêm làm việc, trực tiếp đối mặt rủi ro, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng họ luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.02.2021

Nhân viên y tế đo thân nhiệt người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh.

>> Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp (Xem trang 4).

Theo dự báo của các lực lượng chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá gia tăng với phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, đặc biệt đối với các mặt hàng giá trị cao như: thuốc lá điếu, rượu ngoại, mỹ phẩm...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.02.2021

Lực lượng Quản lý thị trường cùng cơ quan chức năng kiểm tra tại một kho dự trữ hàng hoá.

>> Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 (Xem trang 3).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp đã có nhiều động thái chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người lao động.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.02.2021

Công nhân khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào làm bên trong Khu công nghiệp Phước Ðông - Bời Lời.

>> Vui xuân trên đỉnh núi Bà Ðen (Xem trang 5).

Hình tượng nguyên mẫu của tượng Phật Bà trên đỉnh núi Bà Ðen chính là một trong số hơn 40 tượng Phật cổ trong khu di tích quốc gia đặc biệt Bổ Ðà Sơn, vì thế được cơ quan truyền thông chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi là tượng Phật Bà Bổ Ðà Sơn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.02.2021

Tượng Phật bà Tây Bổ Ðà Sơn trên đỉnh núi Bà Ðen. Ảnh: Dương Ðức Kiên

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO