Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

 

>> Bộ Công an-UBND tỉnh:

Trao thưởng đột xuất cho các tập thể đấu tranh phòng, chống tội phạm (Xem trang 6).

Chiều 25.11, Công an tỉnh tổ chức trao thưởng đột xuất của Bộ Công an và UBND tỉnh cho 22 lượt tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15.10.2021 đến nay). Đến dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

>> Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem trang 3).

Chiều 25.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung liên quan thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

>> Mùa cá đồng (Xem trang 11).

Có người nông dân chia sẻ rằng khi những cơn mưa nặng hạt, trên những cánh đồng nước dâng trắng xoá, cá cũng “mừng nước” mà về.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Giăng lưới bắt cá trên đồng Thanh Điền, Châu Thành. Ảnh: Đặng Hoàng Thái

>> Thường trực HĐND tỉnh:

Họp báo về chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem trang 2).

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9.12.2021, sẽ xem xét thông qua 13 nghị quyết cá biệt; 15 nghị quyết quy phạm pháp luật; miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Ông Dương Quốc Khánh- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

>> Nhiều giải pháp thu hút du lịch trong tình hình mới (Xem trang 4).

Trong năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt 3 triệu lượt khách du lịch, 28.000 lượt khách lữ hành, 3 triệu lượt khách tham quan khu, điểm du lịch; doanh thu du lịch là 1.300 tỷ đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen.

>> Người giữ hồn nhạc cụ dân tộc (Xem trang 5).

Gần 20 năm qua, lớp học đơn sơ nhưng luôn ấm áp bởi tâm huyết của ông Sáu đã truyền lửa cho biết bao thế hệ trẻ. Từ lớp học này của ông, không ít người thành tài và nối tiếp cha chú truyền dạy những ngón đàn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Một buổi “hoà đờn” của lớp nhạc lễ.

>> Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia khoá V (Xem trang 2).

Sáng 26.11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội được trực tuyến đến 47 đầu cầu trên toàn quốc với sự tham dự của 273 đại biểu.

>> Hiệu quả mô hình thêu tranh chữ thập gây quỹ (Xem trang 10).

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoà Thành chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động tạo nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình “Thêu tranh chữ thập gây quỹ” hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn mang lại hiệu quả thiết thực.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Hội LHPN xã Trường Tây trao vốn cho hội viên, phụ nữ từ nguồn quỹ của mô hình thêu tranh chữ thập gây quỹ.

>> Khu di tích Căn cứ Suối Môn:

Nâng cấp mở rộng đường giao thông (Xem trang 6).

Những năm trước, đường vào Khu di tích Căn cứ Suối Môn là đường đất nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Gần đây, đường vào khu di tích kháng chiến này đã được nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan, du lịch về nguồn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.11.2021

Khu bia tưởng niệm Căn cứ Suối Môn (ảnh chụp ngày 24.11.2021)

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO