Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.12.2019

>> Dự án Khu công nghiệp Thanh Điền: 

Sẽ rà soát lại quy hoạch (Xem trang 8).

Gần 10 năm qua, KCN Thanh Điền vẫn còn quy hoạch “treo” khiến đời sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, chưa thể “an cư lạc nghiệp”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.12.2019

Bản đồ hành chính của xã Thanh Điền.

>> Nâng tầm đặc sản Tây Ninh (Xem trang 7).

Bao đời nay, những đặc sản Tây Ninh như bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, thịt bê cuộn rau rừng dù nổi tiếng nhưng vẫn chỉ “quẩn quanh” nội tỉnh. Thế nhưng, với quyết tâm nâng tầm đặc sản của tỉnh, những món ăn nổi tiếng này ngày càng được nhiều người biết đến khi xuất hiện ở một số khách sạn 5 sao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.12.2019

Du khách người nước ngoài thưởng thức món bánh canh Trảng Bàng tại khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn.

>> Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Xem trang 4).

Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá của người dân tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả hết sức phức tạp. Ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo để đảm thị trường ngày tết ổn định, giá cả hợp lý.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.12.2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến yêu cầu ngành chức năng kiểm tra, xử lý những trường hợp đầu cơ hàng hoá vào dịp tết.

>> Công an Tây Ninh:

Trao thưởng đột xuất các đơn vị đấu tranh phòng, chống tội phạm (Xem trang 5).

Ngày 25.12, Công an tỉnh tổ chức trao thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và trao thưởng cho các đơn vị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.12.2019

Trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO