Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.01.2021

 

>> Vinh dự và tự hào khi đóng góp ý kiến tại Đại hội (Xem trang 2).

Trong các ngày 26, 27 và 28.1 vừa qua, đoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XII trình Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Phóng viên Báo Tây Ninh có mặt tại Hà Nội đã có cuộc trao đổi với các đại biểu Ðảng bộ tỉnh về những nội dung đóng góp của đoàn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.01.2021

Lãnh đạo Ðảng, Quốc hội và Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh.

>> Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng:

298 thư, điện mừng từ khắp nơi trên thế giới (Xem trang 12).

Hầu hết các điện chúc mừng đều cùng chung một thông điệp, đó là tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc thành công tới Ðại hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.01.2021

Tờ SCMP dành 6 trang viết về Ðại hội Ðảng XIII.

>> Uỷ ban MTTQ tỉnh:

Triển khai Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (Xem trang 3).

Sáng 28.1, tại hội trường Tỉnh uỷ, UB.MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 cho các chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.01.2021

Ông Hồ Ðức Hải- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh gửi lời chúc tết đến đông đảo tín đồ các tôn giáo, bà con dân tộc một năm mới an khang, hạnh phúc.

>> Vụ thầy giáo dâm ô với nam sinh:

Tạm dừng phiên toà đến ngày 1.2.2021 (Xem trang 5).

Ngày 27.1, TAND huyện Dương Minh Châu xét xử kín vụ Nguyễn Hoàng Nhựt (sinh năm 1982, quê Ðồng Tháp, nguyên giáo viên Trường THCS Phước Minh), bị truy tố về tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi” và tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” quy định tại Ðiều 145 và 146 Bộ luật Hình sự.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.01.2021

Bị can Nguyễn Hoàng Nhựt tại phiên tòa.

>> Giai đoạn 2021-2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia (Xem trang 4).

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO