Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.03.2024

Trên số báo in Tây Ninh ra ngày 29.3.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Số tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật trong quý I tăng (Xem trang 2)

 

Sáng 28.3, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2024. Trong quý I, UBKT từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.03.2024

Uỷ ban Kiểm tra các đảng uỷ trực thuộc ký kết thi đua năm 2024.

>> Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (Xem trang 3)

Chiều 27.3, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ tám để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 3 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.2024.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.03.2024

Trưởng Ban Nội chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nguyễn Hồng Thanh báo cáo tại phiên họp.

>> Cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Xem trang 4)

Mặc dù các cơ quan Thuế trong cả nước thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền về các hình thức giả danh cán bộ Thuế để lừa đảo, nhưng hiện nay vẫn còn người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng 3- tháng cao điểm quyết toán thuế. Tại một số tỉnh, thành đã ghi nhận có trường hợp người dân mất tiền tới 800 triệu đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.03.2024

Thông tin được doanh nghiệp báo lại Cục Thuế Tây Ninh để kịp thời cảnh báo đến người nộp thuế.

>> Côn trùng cắn người gây mẩn ngứa ở Tân Biên: Đã định danh 2 loại côn trùng là “bọ chét” (Xem trang 6)

Liên quan đến thông tin khu vực tổ 12, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên xuất hiện nhiều loài côn trùng (nghi bọ chét chó) cắn 29 người (có 8 trẻ em) gây mẩn ngứa, viêm loét da, hiện cơ quan chức năng đã xác định, định danh loài côn trùng này và kiến nghị biện pháp xử lý.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.03.2024

>> Nhìn lại 5 năm đồng hành cùng giáo dục vùng biên giới, vùng khó khăn (Xem trang 8)

Trong điều kiện chính sách tiền lương, phụ cấp của đội ngũ giáo viên còn khó khăn, rất cần có một mô hình hay, cách làm thiết thực để hỗ trợ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ giáo viên và các đơn vị trường học. Năm 2019, mô hình “Đồng hành cùng giáo dục vùng biên giới, vùng khó khăn” của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tân Biên được xây dựng để giải quyết vấn đề trên.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.03.2024

Cô và trò Trường tiểu học Thạnh Bắc B.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO