Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

 

>> Ban Nội chính Trung ương:

Xây dựng thể chế để không thể tham nhũng (Xem trang 3).

Sáng 28.4, ông Phan Ðình Trạc- Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Ðảng giai đoạn 2021-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái chủ trì tại điểm cầu Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Thăm gia đình chính sách nhân ngày 30.4 (Xem trang 2).

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, tri ân những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ðược biết, trong dịp lễ này, lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà 190 đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh để bày tỏ lòng tri ân, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà cho thương binh Ðinh Văn Tiến (ấp Tân Tây, xã Tân Hưng).

>> Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Xem trang 2).

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Tây Ninh (30.4.1975 - 30.4.2021), sáng 28.4, đoàn lãnh đạo Tỉnh uỷ, HÐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Ðồi 82).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Ðồi 82).

>> Cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử:

Góp phần xây dựng chính phủ số (Xem trang 8).

Từ đầu năm đến nay, việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử đã được triển khai khắp cả nước. Ở Tây Ninh, tổ lưu động của Ðội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn, cơ quan làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

Lấy dấu vân tay cho người già tại điểm cấp CCCD lưu động. Ảnh: Tâm Giang

>> Tây Ninh - những thử thách đầu tiên sau ngày giải phóng 30.4 (Xem trang 4).

Trưa 30.4.1975, sau khi Tỉnh trưởng nguỵ quyền Tây Ninh, Ðại tá Bùi Ðức Tài chấp nhận đầu hàng Quân giải phóng vô điều kiện, chỉ huy các tiểu đoàn chủ lực của quân ta từ các hướng núi Bà Ðen đánh xuống, Nam Toà Thánh đánh lên, ra lệnh cho bên thất trận phải đưa xe quân sự đến chuyển quân ta vào chiếm lĩnh các cứ điểm cuối cùng của chế độ tay sai ngoại bang ở thị xã Tây Ninh và khu trung tâm Toà Thánh - Long Hoa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

Ðường 30 tháng Tư năm 1985. Ảnh tư liệu: Ð.H.T

>> Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30.4.1975:

Gặp người treo cờ giải phóng tại Chi khu Phước Ninh (Xem trang 5).

Vào lúc 10 giờ 30.4.1975, cờ giải phóng tung bay ở Chi khu Phước Ninh, quận lỵ Phước Ninh, Châu Thành, nay là cơ quan Công an huyện Châu Thành. Người lãnh nhiệm vụ hạ lá cờ “ba que"”xuống, kéo lá cờ cách mạng lên cách đây 46 năm là ông Nguyễn Văn Nỉa - ngụ tổ 4, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.04.2021

Ông Nỉa chia sẻ kinh nghiệm trồng măng bát độ.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 
BTNO