Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.9.2020

>> Xây dựng đời sống văn hoá  ngày càng thực chất (Xem trang 8).

Chiều 28.9, Ban Văn hoá - Xã hội HÐND tiếp tục làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh, tính từ ngày 1.1.2019 đến 31.7.2020.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.9.2020

Tiết mục múa trống Chhay-dăm của đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Ninh.

>> Sinh viên Sư phạm được hỗ trợ học phí:

Học xong, không làm đúng nghề phải trả lại tiền (Xem trang 9).

Sau thời gian dài ban hành dự thảo để lấy ý kiến đóng góp, ngày 25.9, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 116/2020/NÐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (có hiệu lực kể từ ngày 15.11.2020).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.9.2020

Sinh viên Trường CÐSP Tây Ninh trong một đợt thực tập sư phạm ở Trường THCS Võ Văn Kiệt, phường IV, TP. Tây Ninh.

>> UBND huyện Tân Biên:

Họp báo thông tin về vụ nhóm nữ sinh rủ nhau đánh bạn (Xem trang 5).

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 6 bị ba nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh trong vườn tràm gây xôn xao dư luận hai ngày qua, chiều 28.9, UBND huyện Tân Biên đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc. Ông Võ Hồng Sang- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên chủ trì cuộc họp báo.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.9.2020

Quang cảnh buổi họp báo.

>> Xe tải "né" trạm cân gây hư hỏng đường bờ kênh (Xem trang 6).

Ông Trần Văn Cảnh- Chủ tịch UBND xã Ðôn Thuận xác nhận có tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông trên đoạn đường bờ kênh vì “né” trạm cân lưu động. Ông Cảnh cho biết, chính quyền địa phương đã kiểm tra, ghi nhận tình trạng xuống cấp nặng nề của đoạn đường này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.9.2020

Ðường bờ kênh Ðông đoạn từ K27 đến cầu kênh Ðông qua địa phận xã Ðôn Thuận thị xã Trảng Bàng xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.

>> Cán bộ trẻ ở hợp tác xã

Kỳ 1: Hiệu quả thiết thực (Xem trang 7).

Ðể nâng cao năng lực quản trị, điều hành cũng như đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong hợp tác xã (HTX), thời gian qua, tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở một số HTX nông nghiệp. Sau gần một năm thực hiện, kết quả ban đầu cho thấy những tín hiệu tích cực.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.9.2020

Chị Phan Thị Mỹ Tiên cùng thành viên trong HTX dịch vụ nông nghiệp Hùng Hậu theo dõi dịch bệnh trên cây trồng.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO