Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin an ninh trật tự 

Cập nhật ngày: 29/12/2017 - 22:54

BTNO - Thông tin về tình hình an ninh trật tự trong tỉnh.

* Công an thị trấn Gò Dầu xử phạt 2 đối tượng vận chuyển trái phép đồ chơi nguy hiểm

Tang vật.

Công an thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu vừa ra quyết định xử phạt hành chính Trương Ngọc Công (sn 1999) và Võ Phước Hưng (sn 2000), cùng ngụ tại huyện Trảng Bàng, về hành vi vận chuyển trái phép đồ chơi nguy hiểm, gồm 10 khẩu súng rulo bằng nhựa và 100 vòng đạn.

Công và Hưng khai mua số súng, đạn trên mua từ người bạn quen trên facebook với số tiền 1.000.000 đồng. Sau đó cả 2 đăng hình lên facebook của mình rao bán lại để kiếm lời. Ngày 17.12, trong lúc hẹn 1 thanh niên đến khu vực vòng xoay Gò Dầu để xem hàng thì bị Công an phát hiện và thu giữ. 

T.N

* Mua bán ma túy lãnh án 7 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Qui tại phiên toà.

TAND huyện Hòa Thành vừa mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Qui (18 tuổi, ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” .

Khoảng 23 giờ 30 ngày 5.7.2017, Công an Hòa Thành kiểm tra nhà cho thuê ở tổ 8, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, bắt quả tang Qui tàng trữ 5,6524 gam ma túy (methamphetamine) với mục đích để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện.

Huy Thông

* Một vụ trộm tiệm vàng táo bạo

Hiện trường vụ trộm.

Vào khoảng 13 giờ ngày 27.12.2017, tại tiệm vàng Kim Lý-Dũng ở khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh đã xảy ra một vụ trộm vàng táo bạo.

Lợi dụng trong lúc tiệm không có người trông coi, một thanh niên dùng vật cứng đập bể tủ kính, sau đó lấy đi khoảng 2 lượng vàng 18K (trị giá 50 triệu đồng) rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, CATP.Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Huy Khánh

* Gây TNGT làm chết người, lãnh án 3 năm tù treo

Bị cáo Nguyễn Quốc Thanh tại tòa.

Vào khoảng 16 giờ ngày 24.7.2017, Nguyễn Quốc Thanh (sinh ngày 4.8.2000, ngụ ấp Long Yên, xã Long Thành Nam) dùng xe môtô biển số 70C1-038.30 của gia đình tham gia giao thông, khi chạy đến giao lộ giữa hẻm số 24 - đường Tôn Đức Thắng và Ngô Quyền, Thanh chạy xe vượt đèn đỏ, và đã va chạm vào xe môtô do bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (54 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ trung tâm thương mại Long Hoa về ngã ba Giang Tân.

Cú va chạm làm bà Quyên té xuống đường và bị chấn thương sọ não, tử vong. Thanh bị truy tố về tội danh “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại phiên toà lưu động diễn ra hôm 28.12, TAND huyện Hòa Thành đã tuyên phạt bị cáo Thanh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 5 năm thử thách, giao UBND xã Long Thành Trung giám sát, giáo dục bị cáo Thanh trong suốt thời gian thử thách.

Sông Ninh

* Bán ma tuý, lãnh án tù

TAND Thành phố Tây Ninh vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt Huỳnh Khắc Huy (tên gọi khác là Hy, sinh năm 1994, cư trú tại khu phố 4, phường IV, thành phố Tây Ninh) 2 năm 6 tháng tù.

Nghiện ma túy từ tháng 1.2017, sau đó Huy đã bỏ nhà, đến ở tại nhà trọ Ngọc Huyền (phường IV, thành phố Tây Ninh) và thường xuyên mua ma túy của người tên Tùng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) để sử dụng, đồng thời bán lại cho nhiều người nghiện ma túy khác.

Ngày 21.9, Huy bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho Trần Cao Minh Chí (sinh năm 1988, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh).

Với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Trần Cao Minh Chí đã bị xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng.

 Huỳnh Khắc Huy và Vũ Duy Cảnh tại phiên toà.

* Đâm người chỉ vì mâu thuẫn trong va chạm giao thông

Cũng trong phiên toà lưu động, TAND Thành phố Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Cảnh (sinh năm 1997, cư trú ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, do va chạm giao thông với anh Trần Phúc Thịnh (sinh năm 1989, ngụ ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) tại khu vực TP.Tây Ninh, Cảnh và Thịnh xảy ra cãi vả, đánh nhau. Thịnh lấy mũ bảo hiểm đánh trúng phần đầu của Cảnh, còn Cảnh thì rút dao trong túi quần đâm nhiều nhất vào phần lưng và hông của anh Thịnh.

Qua giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trần Phúc Thịnh là 24%. Gia đình của Cảnh đã bồi thường thiệt hại cho anh Thịnh số tiền 9.000.000 đồng.

Quế Hương

* Một vụ cướp giật ở Trảng Bàng

Vào lúc 10 giờ ngày 13.12, chị T.Đ.T (43 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) điều khiển xe môtô chở một người ngồi phía sau ôm túi xách đi từ xã An Hòa (Trảng Bàng) về Gò Dầu trên QL22. Khi đến ấp Tân Lộc (xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) thì bị một thanh niên đi xe môtô Exciter (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều giật túi xách, bên trong có một máy tính bảng, 1 nhẫn kim cương, 1 sợi dây chuyền 18K trọng lượng 1,1 chỉ cùng 30 triệu đồng và 1.000 USD.

Vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bàng điều tra làm rõ.

Huy Thông

* Tàng trữ ma túy, lãnh án 3 năm tù giam

TAND Thành phố Tây Ninh vừa tuyên phạt Phùng Văn Tân (sinh năm 1978, ngụ phường 3, Thành phố Tây Ninh) 3 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Phùng Văn Tân trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, ngày 3.10.2017, cơ quan cảnh sát điều tra CATP.Tây Ninh bắt quả tang Phùng Văn Tân tàng trữ trái phép chất ma túy (tổng trọng lượng 12,5660 gam) tại nhà số 24 hẻm 46, đường CMT8, Khu phố 3, phường 3, TP.Tây Ninh.

Tân khai nhận do nghiện ma túy nên thường xuyên đến khu vực bến xe An Sương (TP.HCM) mua về sử dụng. Số ma tuý trên do Tân mua từ một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá tiền 5 triệu đồng.

Phương Nga

* Trộm cáp viễn thông, lĩnh án 6 tháng tù

TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thiện, 33 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.  

Theo cáo trạng, ngày 10.6.2017, khi quan sát thấy đường dây cáp viễn thông tại trụ điện số 52 (ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) thuận lợi cho việc cắt trộm, Thiện dừng xe và đi bộ vào nhà dân gần đó mượn một cây thang gỗ, sau đó leo lên cột điện số 52 và 53 dùng kềm cắt 2 đoạn dây cáp viễn thông, mỗi đoạn dài 37m.

Sau đó Thiện chở số dây cáp vừa cắt trộm xuống khu vực cầu vượt Quang Trung (TP.HCM) bán được gần 1 triệu đồng. Đến ngày 19.9, Công an mời Nguyễn Minh Thiện làm việc, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sông Khuê

* Rủ nhau chặn đường cướp tài sản

Ngày 21.12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu đã hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra vụ án cướp tài sản do 3 đối tượng gây án, gồm Lê Văn Huy (sn 1992), Phan Văn Long (sn 2000) và Nguyễn Văn Phương (sn 2002, cùng ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu).

Các đối tượng bị bắt giam tại Cơ quan CA.

Ngày 10.10, Huy, Nguyễn Văn Tý (sn 1996 ngụ Tân Thành, Tân Châu), Long, Phương bàn bạc rủ nhau ra đường đất đỏ thuộc ấp Đồng Kèn 2 để chặn cướp xe mô tô của người đi đường. Mấy bận phục kích đều để vuột “con mồi”, đến khi phát hiện anh Ngô Văn Hoai chạy xe ngang qua, Huy dùng cây đánh nhưng cũng bị anh Hoai né tránh được, chạy về nhà kêu bạn cùng quay lại tìm Huy để đánh trả.

Cùng lúc này, Công an xã Tân Thành nhận được tin báo của các nạn nhân nên có mặt kịp thời đưa Huy, Phương về trụ sở làm việc còn Long và Tý bỏ trốn. Sáng 11.10, Long bị bắt giữ.

Tuyết Nhung