BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin an ninh trật tự địa phương 

Cập nhật ngày: 30/12/2021 - 10:02

BTNO - Tin tức an ninh trật tự, trộm cắp, côn đồ, các vụ án… ở địa phương.

* Công an Tân Châu bắt 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm

3 đối tượng cùng tang vật

Ngày 29.12, Công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Phạm Khánh (sinh năm 1994, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) về hành vi buôn bán hàng cấm và Đặng Việt Chiến (sinh năm 1994), Trần Hồng Sơn (sinh năm 1985, cùng ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 28.12, tại khu phố 3, thị trấn huyện Tân Châu, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Khánh cùng Đặng Việt Chiến và Trần Hồng Sơn vận chuyển 6 túi nylon chứa 60 hộp pháo hoa nổ, 10 túi nylon pháo banh với tổng trọng lượng 95,6 kg trên xe ôtô biển số 51B – 500.22. 

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên khai nhận lên khu vực biên giới Campuchia mua pháo nổ đem về bán. Khánh là người liên hệ, đặt mua 95,6 kg pháo nổ của người tên Miên (người Campuchia, không rõ địa chỉ), sau đó thuê Chiến và Sơn điều khiển xe ôtô từ Bình Thuận đến Tân Châu (Tây Ninh) vận chuyển số pháo trên về quê với tiền công 5 triệu đồng. Trên đường về thì bị Công an huyện bắt giữ.

T. N – Phạm Công

 

* Bắt giữ đối tượng vận chuyển 140 kg pháo nổ  

Huỳnh Văn Ánh và tang vật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tạm giữ Huỳnh Văn Ánh (sinh năm 1985, ngụ ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) và tang vật 140 kg pháo nổ để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, nghi vấn đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, lúc 19 giờ 50 phút ngày 28.12, tại khu vực Cầu Sắt tiếp giáp đường biên giới Campuchia, thuộc ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, lực lượng Cảnh sát kinh tế phục kích, bắt quả tang Huỳnh Văn Ánh vận chuyển 140kg pháo nổ.

Qua điều tra ban đầu, Ánh khai nhận đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới Campuchia mua 84 hộp pháo nổ, trọng lượng 140kg, với giá 6,5 triệu đồng, sau đó cho vào 4 bao tải màu đỏ. Ánh dùng xe mô tô chở 2 bao và thuê một đối tượng tên Liếc (chưa rõ lai lịch) chở 2 bao, vận chuyển về khu vực xã Tân Đông, huyện Tân Châu để bán lại cho các đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến mua lại, đến khu vực Cầu Sắt thì bị bắt giữ.

Minh Nhật

 

* Công an Bến Cầu bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo

Trần Văn Long và Dương Quốc Công bị bắt quả tang vận chuyển lậu pháo nổ

Công an huyện Bến Cầu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Long và Dương Quốc Công (cùng ngụ ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28.12, tại khu vực đường 23 thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang Long và Công đang giao pháo cho người đàn ông, thu giữ tang vật là 42kg pháo nổ và 1 xe mô tô là phương tiện vận chuyển.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận được một người tên Hải (ngụ huyện Bến Cầu) thuê đến khu vực biên giới thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận nhận các loại pháo rồi đưa về xã An Thạnh giao lại cho người khác, tiền công 3 triệu đồng/1 chuyến. Sau đó, Long rủ Công đi mô tô đến điểm hẹn nhận pháo, trên đường vận chuyển đến điểm giao thì bị Công an huyện phát hiện, bắt giữ.

T. N