BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin an ninh trật tự địa phương 

Cập nhật ngày: 27/10/2022 - 11:17

BTNO - Tin tức an ninh trật tự, trộm cắp, côn đồ, các vụ án… ở địa phương.

 * Ngày 26.10, TAND huyện Gò Dầu mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Dàng (33 tuổi, ngụ khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Võ Thanh Dàng trước phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3.6.2022, Dàng đón xe buýt từ thị xã Trảng Bàng đến nhà của Nguyễn Văn Thủ tại thị trấn Gò Dầu mua ma tuý về sử dụng nhưng không gặp nên đi bộ về.

Khi đến quán giải khát của bà Nguyễn Thị Điểm (khu phố Nội ô A), Dàng vào trong quán hỏi mua nước, trong lúc chờ lấy nước, thấy điện thoại di động hiệu iPhone 7Plus của bà Điểm (trị giá hơn 3,3 triệu đồng) để trong tủ đựng trái cây, Dàng lén lấy điện thoại cất giấu vào trong túi áo. Bà Điểm đi ra phát hiện mất điện thoại, cùng với chồng giữ Dàng lại và trình báo Công an xử lý.

Gia Huấn

* Ngày 26.10, Công an huyện Tân Châu cho biết vừa vận động thành công bị can Nguyễn Văn Hết, sinh năm 1990, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, ra đầu thú về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Hết tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 12.2.2022 do có mâu thuẫn nên hai nhóm của Nguyễn Văn Hết và Lâm Tấn Thạnh (SN 1994, ngụ khu phố 3, thị trấn huyện Tân Châu) hẹn nhau “nói chuyện” tại khu vực nhà riêng của Thạnh. Tại đây, các đối tượng sử dụng bom xăng tự chế, mã tấu thanh toán nhau, làm 1 người bị thương. Công an huyện Tân Châu bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, riêng Nguyễn Văn Hết bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 16.10, Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Đến ngày 23.10 thì đối tượng Nguyễn Văn Hết ra cơ quan Công an đầu thú.

Phạm Công – Minh Nhật