Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 08/05/2019 - 18:12

BTNO - Thông tin hoạt động từ các ban ngành, địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 8.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do bà Nguyễn Thị Hiếu- Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Tây Ninh đã đến viếng Bia tưởng niệm và thắp hương trên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ ngành Giáo dục.

Đại biểu thắp hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục.

Bia tưởng niệm liệt sĩ ngành giáo dục được đặt tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 với hơn 500 phần mộ của các thầy, cô giáo đã không tiếc máu xương, tuổi xuân của mình, anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đức Thịnh

* Nhân lễ phát động “Tháng nhân đạo” 2019, Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức khám bệnh, phát quà cho người dân xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh.

Ban tổ chức trao quà cho người nghèo xã Thạnh Tân.

Đã có 100 trường hợp thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn, học sinh nghèo,… được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận quà, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng.

Ngọc Bích

* Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh cùng Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã đến trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học Tân Lập (huyện Tân Biên).

Đại tá Nguyễn Tài Sơn trao quà cho Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Lập.

Đoàn đã tặng 1.000 cuốn tập trắng trị giá gần 10 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ biên phòng Tây Ninh và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đóng góp hỗ trợ cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Đức Thịnh

* Tại ấp Cây Da (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), Huyện đoàn Gò Dầu phối hợp với UBND xã HiệpThạnh tổ chức bàn giao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Võ Thị Hồng Thi, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Cây Da, là học sinh thuộc gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Chi phí xây nhà do Hội đồng Đội huyện Gò Dầu vận động học sinh đóng góp 50 triệu đồng, phần còn lại thân nhân gia đình hỗ trợ thêm.

Trao quyết định bàn giao ngôi bàn giao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Võ Thị Hồng Thi.

Hồng Ân

* Nhân lễ Phật Đản 2563 DL 2019, sư cô Thích Nữ Đồng Lạc- trụ trì Chùa Long Thọ (xã Long Khánh, Bến Cầu) trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho các hộ nghèo ở địa phương. Số quà này do sư cô Thích Nữ Đồng Lạc vận động tăng ni, phật tử các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ.

Trao tặng quà cho người nghèo ở xã Long Khánh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Chùa Long Thọ đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương trao tặng hơn 300 phần quà cho bà con nghèo trên địa bàn xã, góp phần cùng địa phương chăm lo cho người nghèo.

Minh Tiên

* Huyện Đoàn Bến Cầu phối hợp cùng Phòng GD&ĐT, Phòng Văn hóa thông tin huyện Bến Cầu tổ chức hội thi Tin học trẻ huyện Bến Cầu lần XVI năm 2019.

Trao giải cho các thí sinh có thành tích cao ở bảng B.

Tham gia hội thi có 33 thí sinh đến từ 11 trường trung cấp, THCS, THPT trên địa bàn huyện. Kết quả, ở bảng A (dành cho học sinh THCS), em Huỳnh Phúc Thịnh- học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ đã xuất sắc đạt giải nhất; bảng B (dành cho học sinh THPT), em Cao Thị Thanh Trúc- học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Ẩn đạt giải nhất.

Nguyễn Thiện

* Ban Cai quản họ đạo ấp Trường Ân (xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) trao tặng 60 phần quà cho bà con nghèo, mỗi phần gồm 10 kg gạo và một vài nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Ban Cai quản họ đạo Cao Đài ấp Trường Ân tặng quà cho bà con nghèo.

Đây là hoạt động từ thiện nằm trong Chương trình “Ngày chia sẻ thiện tâm” được Ban Cai quản họ đạo ấp Trường Ân duy trì định kỳ hàng tháng từ năm 2012 đến nay, nhằm giúp đỡ những trường hợp khó khăn, cơ nhỡ trong cuộc sống.

Phương Thúy

* Mới đây, Nhóm Thiện nguyện Hương Sen (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bến Cầu trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thị trấn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

Dịp này, Nhóm Hương Sen cũng đến thăm 3 hộ neo đơn, đặc biệt khó khăn và hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng. Tổng số tiền quà trao hơn 30 triệu đồng.

MTTQ