Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 01/03/2020 - 12:07

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, ban ngành, đoàn thể… trong tỉnh.

* Chi bộ ấp Thạnh Hòa thuộc Đảng ủy xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu vừa tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ được Đảng ủy xã Thạnh Đông chọn làm điểm.

Cấp ủy mới ra mắt trước đại hội.

Đại hội đã bầu cấp ủy mới gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Nguyễn Văn Cày–Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 18 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Chí Thành

* Năm 2019, Công an Hòa Thành tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ công tác nhằm bảo đảm trật tự trong mọi tình huống. Lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện; triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong năm, tình hình tội phạm và phạm pháp hình sự xảy ra 123 vụ (tăng 7 vụ so với cùng năm 2018); bắt xử lý 40 vụ tội phạm về ma túy; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 90,1%. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt gần 93%, giúp cơ quan chức năng kịp thời triệt phá 5 chuyên án, bắt khởi tố 28 đối tượng. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ngoài ra, Công an Hòa Thành cũng đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới của Bộ Công an, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

Võ Liêm

* Năm 2019, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên đạt và vượt 10/14 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư hơn 178 tỷ đồng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đạt 100% so với kế hoạch. Các cấp, các ngành vận động được hơn 8,4 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nông thôn mới; các xã đã hoàn thành 143/171 tiêu chí nông thôn mới, trong đó xã Thạnh Bình, Tân Lập, Tân Phong, Mỏ Công, Hòa Hiệp duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10-14 tiêu chí.

Huyện cũng đã vận động “quỹ vì người nghèo” được hơn 1 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 25 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1 tỷ đồng; mở được 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.300 lao động nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 2,01%...

Đức Thịnh

* Với 29 cơ sở hội, 95 chi hội và hơn 4.100 hội viên, trong năm 2019 Hội Chữ thập đỏ thành phố Tây Ninh có nhiều nỗ lực trong hoạt động Hội, thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân tham gia vào các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội ở địa phương với tổng trị giá hơn 13,4 tỷ đồng.

Năm 2019 Hội Chữ thập đỏ thành phố Tây Ninh tiếp nhận được 1.800 đơn vị máu hiến.

Bên cạnh đó, Hội cũng duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các hoạt động từ thiện như: khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng mắt kính cho người nghèo, mổ mắt nhân đạo, bếp ăn tình thương… với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động xã hội với trị giá trên 990 triệu đồng.

Trong công tác vận động hiến máu nhân đạo, Hội đã tiếp nhận 1.800 đơn vị máu hiến, đạt 105,4% chỉ tiêu giao; tổng trị giá hoạt động hiến máu nhân đạo trên 977 triệu đồng…

Huy Hoàng

* Trong năm 2019, Câu lạc bộ lâm thời Nữ cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Biên đã thành lập được 10 Chi hội Nữ CCB ở các xã, thị trấn và phát triển được hơn 100 nữ CCB trong toàn huyện.

Các chi hội đã góp vốn xoay vòng giúp nhau không tính lãi được hơn 570 triệu đồng để làm kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình; vận động trên 100 phần quà trị giá hơn 30 triệu đồng giúp cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các mô hình “Nữ CCB tự quản đoạn đường xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ nữ CCB 4 không”, “Nữ CCB chăm sóc, phụng dượng mẹ Việt Nam anh hùng” và tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ của nữ CCB trong cuộc sống đời thường.

Đức Thịnh

* UBND huyện Châu Thành phối hợp với chính quyền địa phương các xã An Bình, Hòa Hội, Phước Vinh, Đồng Khởi, Thành Long tổ chức bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho 6 gia đình chính sách ở địa phương.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ bàn giao nhà.

Mỗi căn nhà được trao trị giá 70 triệu đồng, do quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, huyện hỗ trợ mỗi căn 20 triệu đồng và xã hỗ trợ mỗi căn 10 triệu đồng.

Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn, thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như cộng đồng xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công, giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Thiện Nhân

* Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Châu hiện đang quản lý trên 1.150 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó người hoạt động kháng chiến là trên 500 người, dân thường trên 250 người.

Trong năm qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên vận động mạnh thường quân giúp đỡ, chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân như: tặng trên 3.500 phần quà cho các gia đình nạn nhân, xây dựng sửa chữa nhà ở và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các nạn nhân ốm đau… với tổng giá trị các phần việc trên 1,5 tỷ đồng.

Chí Thành

* UBND huyện Tân Châu tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1964, là con liệt sĩ, hiện ngụ tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Yến.

Căn nhà có tổng trị giá xây dựng 100 triệu đồng, trong đó quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại thân nhân gia đình giúp đỡ thêm.

Tại buổi lễ, các cơ quan ban ngành huyện, xã đã trao tặng nhiều phần quà chúc mừng gia đình có căn nhà mới.

Thụy Thảo

* Vừa qua, LĐLĐ huyện Châu Thành phối hợp với Công an huyện tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, tập trung vào Nghị định 100 cho hơn 200 công nhân, lao động của các Công ty TNHH VMC Hoàng Gia, Bando Vina, Vina Gio và Han and Young Việt Nam.

Tại buổi tuyên truyền, công nhân được phổ biến về tác hại việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; những quy định mới về mức xử phạt, tước giấy phép lái xe đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông...

Qua tuyên truyền nhằm củng cố kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, nhất là mức xử phạt của Nghị định 100 cho công nhân, người lao động, từ đó có đủ kiến thức để phổ biến tuyên truyền cho người thân trong gia đình tự giác chấp hành Luật Giao thông.

Hà Quang

* Tại Tân Biên, Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh và nhà tài trợ trao tặng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ nghèo ở các xã Trà Vong và Hoà Hiệp.

Trao nhà cho gia đình bà Đặng Ngọc Dung, ngụ tại xã Trà Vong.

Chi phí xây dựng mỗi căn nhà từ 52-60 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh vận động Công ty TNHH Hoa Sen Việt tài trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại thân nhân gia đình ủng hộ thêm.

Nhân dịp này, các tổ chức, cá nhân còn trao tặng nhiều phần quà chúc mừng 2 gia đình có căn nhà mới khang trang.

Đức Thịnh

* UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nên (sinh năm 1941, ngụ tại khu phố 5, phường 1).

Đại biểu dự trao nhà cho bà Nên.

Kinh phí xây dựng căn nhà trích từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thành phố hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại gia đình góp thêm.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trao quyết định bàn giao nhà và tặng phần quà của lãnh đạo Thành phố chúc mừng gia đình bà Nên có căn nhà nhà mới.

Nhật Quang

* Xã An Bình (huyện Châu Thành) vừa ra quân cấp phát hơn 250 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid - 19 cho nhân dân trên địa bàn xã.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 cho nhân dân xã An Bình.

Bên cạnh đó, tại các điểm công cộng, các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức dán 10 tấm áp phích có nội dung về cách vệ sinh phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang y tế đúng cách..., tăng cường thông tin tới người dân về phòng, chống dịch Covid - 19 qua hệ thống loa lưu động.

Hoạt động này giúp người dân nhận biết và hiểu rõ hơn về dịch bệnh, cách phòng chống dịch, giúp họ yên tâm, tránh tư tưởng hoang mang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như trong lao động sản xuất.

Đào Như

* Huyện đoàn Gò Dầu phối hợp với xã Thạnh Đức trao con bò sinh sản trị giá 21 triệu đồng cho anh Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1982, bị dị tật ở chân, đi đứng khó khăn, hiện ngụ tại ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức.

Trao bò cho anh Nguyễn Trung Thành.

Được biết, con bò trao cho gia đình anh Nguyễn Trung Thành là con bò thứ 2 mà huyện đoàn Gò Dầu vận động trao tặng cho thanh niên nghèo trên địa bàn huyện.

Trao bò sinh sản cho hộ thanh niên nghèo nhằm giúp họ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đó vươn lên thoát nghèo, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trọng Cầu