Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 04/04/2020 - 22:11

BTNO - Thông tin hoạt động của các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Gò Dầu đã thống nhất lấy 3 điểm trường trên địa bàn huyện làm điểm cách ly đối với người Việt Nam trở về từ nước ngoài, gồm Trường THCS Phước Đông, THCS Phước Thạnh và THPT Ngô Gia Tự. Sức chứa của 3 điểm trường khoảng 500 người, sẽ tiếp nhận cách ly 14 ngày các trường hợp người Việt Nam trở về từ nước ngoài mà không có triệu chứng bệnh như sốt, ho.

Điểm Trường THCS Phước Đông tiếp nhận các trường hợp cách ly.

Hiện tại điểm trường THCS Phước Đông đã tiếp nhận cách ly 14 ngày đối với 34 người Việt Nam trở về từ nước ngoài qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Trọng Cầu

* Huyện đoàn Châu Thành phối hợp với Xã đoàn Phước Vinh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại hai chốt số 5 và số 6 đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên đường tuần tra biên giới (thuộc ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt dã chiến số 6 xã Phước Vinh.

Với đặc thù là xã biên giới, có đường biên giáp với hai xã KoKy và xã Đôn của Campuchia dài hơn 5 km, mặc dù không có cửa khẩu, nhưng trên địa bàn xã Phước Vinh có 4 bến phà và một đường tuần tra biên giới, hàng ngày có nhiều lao động, tiểu thương hai bên sang lao động, mua bán, trao đổi hàng hóa với nhau.

Tại mỗi chốt dã chiến, đoàn đã trao phần quà gồm 50 cái khẩu trang, 2 chai nước rửa tay, nhang trừ muỗi và các nhu yếu phẩm khác. Tổng chi phí hơn 12 triệu đồng, do các mạnh thường quân ủng hộ.

Minh Vũ

* Hội LHPN xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) phát tặng 600 khẩu trang vải cho người dân trên địa bàn xã.

Cán bộ Hội LHPN xã Suối Đá phát khẩu trang cho người dân.

Tổng trị giá quà tặng gần 3,5 triệu đồng, do Hội LHPN xã Suối Đá vận động mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ. Hoạt động này được Hội LHPN xã tổ chức thường xuyên nhằm chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn lập điểm rửa tay sát khuẩn tại trụ sở UBND xã để người dân rửa tay trước khi vào trụ sở giải quyết công việc.

Ngọc Bích

* Năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Huyện đoàn Tân Biên kết nạp được hơn 1.000 đoàn viên mới, thành lập được 1 tổ chức Đoàn trong đơn vị doanh nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 2.600 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 500 lao động, vượt 26% so với kế hoạch.

Thực hiện 2 công trình thanh niên bê tông hóa 2 tuyến đường giao thông nông thôn; vận động xây dựng 3 cụm trò chơi cho thiếu nhi ở các xã Tân Phong, Hòa Hiệp, Thạnh Bình với kinh phí 210 triệu đồng; vận động xây dựng 2 căn nhà nhân ái, 4 căn nhà khăn quàng đỏ với kinh phí 360 triệu đồng; trao hơn 2.100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, 200 suất học bổng và 30 xe đạp cho học sinh nghèo với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Huyện đoàn tổ chức vận động trao 7.000 khẩu trang y tế, 30 chai nước diệt khuẩn cho Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, các chốt dân quân trên tuyến biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đức Thịnh

* Sư đoàn 5 tổ chức lớp tập huấn phương án tiếp nhận, công dân nghi nhiễm SARS-CoV-2 cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ quân y, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Tập huấn kiểm tra nhiệt độ và khai báo y tế trước lúc công dân vào cách ly.

Nội dung tập huấn bao gồm thực hành mang mặc đồ bảo hộ; quy trình tiếp nhận phân loại công dân, bảo đảm hậu cần đời sống vật chất tinh thần tại khu cách ly; giải quyết các thủ tục sau khi cách ly công dân tại đơn vị quân đội; thực hành xử lý tình huống tiếp nhận 1 đợt công dân cần cách ly.

Được biết Sư đoàn 5 đã sắp xếp lại doanh trại, đồng thời di dời một số đơn vị ra ở các khu vực dã ngoại trong vành đai đơn vị, nhường lại doanh trại, đảm bảo cho việc cách ly. Hiện tại Sư đoàn đảm bảo được 1.500 giường cho công tác cách ly công dân.

Lê Thuận

* Vừa qua, UB.MTTQVN xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng đã tiếp nhận số tiền 50 triệu đồng cùng 10 thùng nho mỹ, 4 thùng cam và nhiều nhu yếu phẩm khác do Tiệm vàng Kim Tâm (xã Phước Bình) đóng góp, để địa phương có thêm nguồn lực thực hiện công  tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ khi phát động đến nay, MTTQ xã Phước Bình đã nhận được 198 triệu đồng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp. Ban Thường trực UB.MTTQ xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình, nơi công cộng, đồng thời kêu gọi đóng góp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

MTTQ