Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 14/05/2020 - 19:06

BTNO - Thông tin hoạt động của MTTQ, tổ chức hội, đoàn thể các cấp… trong tỉnh.

* Mới đây, tại Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A, Hội LHTN huyện Châu Thành tổ chức ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” năm 2020.

Hội LHTN huyện Châu Thành trao tặng 10 lít dung dịch rửa tay khô cho nhà trường.

Tại ngày hội, các em học sinh của Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A được cán bộ Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy trình để phòng chống dịch bệnh đối với trẻ; nghe tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại, con đường lây lan và cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sởi, bệnh tay chân miệng… nhằm giúp học sinh hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, đồng thời giáo dục các em phương pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Dịp này, Hội LHTN huyện Châu Thành trao tặng 10 lít dung dịch rửa tay khô cho nhà trường.

Gia Hân

* Hội đồng Đội phường Long Thành Trung (thị xã Hòa Thành) phối hợp Chi đoàn Sở LĐTB&XH nhận đỡ đầu suốt năm học cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Trao quà cho em Hậu.

Trong đợt này, các đơn vị đã trao 1 bộ bàn học và tiền mặt với tổng trị giá 1,5 triệu đồng cho em Nguyễn Thanh Hậu-học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão. Được biết, hoàn cảnh em Hậu vô cùng khó khăn, ba mẹ làm thuê thu nhập bấp bênh. Gia đình em không có đất nên phải ở đậu tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn khu phố Long Thành.

K.K

* MTTQ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu vừa bàn giao bò con 12 tháng tuổi cho ông Lâm Văn Rên, sinh năm 1959, ngụ ấp Tân Định 2, xã Suối Đá. Đây là con bò thuộc Đề án 01, được hộ ông Lâm Văn Thảo (ngụ ấp Tân Định 2) bàn giao lại cho MTTQ xã.

Bàn giao bò cho ông Lâm Văn Rên.

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh về hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, xã Suối Đá được MTTQ tỉnh hỗ trợ 15 con bò, trong đó MTTQ xã quản lý 7 con, 8 con do các đoàn thể phụ trách. Đến nay, đã có 5 bê cái đủ 12 tháng tuổi chuyển giao cho hộ khác nuôi, 1 bê đực bán nộp tiền vào Dự án, những con còn lại đã sinh bê và đang phát triển tốt.

Theo Đề án, tỉnh sẽ hỗ trợ 1 con bò cái (hoặc trâu) trị giá khoảng 25.000.000 đồng cho hộ được xét, sau khi nuôi sinh bê con (nghé con) đủ 12 tháng tuổi sẽ giao lại cho Ban quản lý dự án để bàn giao cho hộ tiếp theo và hưởng bò mẹ.

MTTQ

* Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thị xã Trảng Bàng phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 3.2020, hưởng ứng chiến dịch “Giọt máu nghĩa tình hè”.

Quang cảnh buổi hiến máu.

Tham gia hiến máu tình nguyện lần này có 520 người là cán bộ, công nhân viên, người lao động đến từ 10 xã, phường và khối cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra, sàng lọc, Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy đã tiếp nhận được 480 đơn vị máu, góp thêm vào nguồn máu dự trữ để kịp thời cứu chữa người bệnh.

Tính từ đầu năm đến nay, Ban vận động hiến máu nhân đạo thị xã Trảng Bàng đã phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức được 3 đợt hiến máu nhân đạo, qua đó tiếp nhận được 1.082 đơn vị máu, đạt gần 50% chỉ tiêu tỉnh giao.

Việt Khánh

* Đoàn cán bộ xã Hòa Hội, huyện Châu Thành vừa đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt chặn chống dịch Covid-19 tại cột mốc 148, thuộc ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội.

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt chặn cột mốc 148 Bố Lớn.

Phần quà gồm gạo, mì, sữa, khẩu trang y tế… trị giá 5 triệu đồng, do xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ, góp phần chăm lo bữa ăn cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

MTTQ