Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 10/08/2020 - 14:59

BTNO - Bí thư Thành đoàn Tây Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi; Xã đoàn Chà Là, huyện Dương Minh Châu tổ chức ra mắt mô hình “Móc khoá danh ngôn” ; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện Gò Dầu, Tân Châu trao tặng quà…

* Sáng 10.8, anh Lê Tấn Phát–Bí thư Thành đoàn Tây Ninh đến thăm hỏi, động viên các Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại 3 điểm thi THPT Tây Ninh, Chuyên Hoàng Lê Kha và Lê Quý Đôn trên địa bàn Thành phố.

Anh Lê Tấn Phát–Bí thư Thành Đoàn Tây Ninh tặng quà động viên các tình nguyện viên tại trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha.

Anh Lê Tấn Phát–Bí thư Thành đoàn động viên và tặng quà cho các đội hình tình nguyện, chúc các bạn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy sức trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như hỗ trợ các thí sinh, góp phần để kỳ thi diễn ra thành công, an toàn.

Trong đợt Tiếp sức mùa thi năm nay, Thành Đoàn đã thành lập 6 đội tình nguyện với 150 tình nguyện viên, được bố trí trước cổng các điểm thi. Chuẩn bị 2.500 khẩu trang y tế, 8.000 chai nước suối, 10 lít nước rửa tay sát khuẩn, 200 viết, thước; 2 điểm nghỉ trưa, 100 suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh và tình nguyện viên… để kịp thời hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Huy Hoàng

* Xã đoàn Chà Là, huyện Dương Minh Châu tổ chức ra mắt mô hình “Móc khoá danh ngôn” với chủ đề “Tuổi trẻ Chà Là tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Móc khoá tuyên truyền thông điệp lối sống đẹp, có ích.

Tại buổi ra mắt, Xã đoàn trao 1.400 móc khoá cho các Chi đoàn ấp trên địa bàn. Trên mỗi móc khoá đều được in câu danh ngôn gắn với hoạt động Đoàn, các triết lý sống đẹp, sống có ích. Nguồn chi phí do Công ty Viễn thông FPT chi nhánh Tây Ninh tài trợ.

Dự kiến, Xã đoàn Chà Là tiếp tục trao gần 5.000 móc khoá cho đoàn viên, thanh niên và công nhân nhà trọ, qua đó nhằm tuyên truyền chủ đề công tác năm đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ địa phương.

K.K

* Ngày 10.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gò Dầu tổ chức trao tặng quà cho các nạn nhân da cam nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10.8”.

Trao xe lăn, lắc cho các nạn nhân da cam.

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tại buổi tặng quà lần này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gò Dầu trao tượng trưng 4 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng; trao 2 xe lắc, 2 xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 16 triệu đồng và hỗ trợ 2 suất tiền mặt cho 2 cán bộ bị nhiễm chất độc da cam. 

Nhân ngày 10.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ quà và tiền mặt trị giá 25,5 triệu đồng, huyện Gò Dầu vận động được 40 triệu đồng tặng cho các nạn nhân chất độc da cam ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công Kha

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tân Châu vừa trao tặng 119 phần quà cho các nạn nhân da cam trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác, do Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Tân Châu vận động các thành viên trong CLB Thiện nguyện Bác Tài ở TP.Hồ Chí Minh tài trợ.

Tặng quà cho các nạn nhân tại thị trấn Tân Châu.

Được biết, huyện Tân Châu có trên 1.150 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó, người hoạt động kháng chiến trên 500 người, dân thường trên 250 người.

Chí Thành