Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 26/08/2020 - 15:34

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 26.8, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác triển khai thực hiện việc cài đặt Bluezone, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hoa (thị xã Hoà Thành) phối hợp với phường Đoàn, Hội Nông dân, Hội Chữ Thập đỏ phường ra quân tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương chợ Long Hoa cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tại chợ Long Hoa, hơn 20 hội viên phụ nữ, nông dân, chữ thập đỏ, đoàn viên, thanh niên đã tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, phát 1.000 khẩu trang vải, 300 tờ rơi hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho các tiểu thương, người dân đi chợ; hướng dẫn tiểu thương cài đặt và sử dụng Bluezone, đeo khẩu trang đúng cách…nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch của các tiểu thương, người dân, qua đó thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở địa phương.

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hoa tổ chức trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng cho 20 hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường. Số tiền hỗ trợ tặng quà do chị Bích Hoa- Công ty TNHH MTV gỗ Thanh Nhàn tài trợ.

Châu Pha

* Sáng 26.8, Hội Khuyến học huyện Tân Châu tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường năm học 2020-2021 cho các em học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và huyện Tân Châu.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Có 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng, được trao cho 60 em học sinh và sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học…có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ 40 suất học bổng, 20 suất còn lại do Hội Khuyến học huyện Tân Châu hỗ trợ. Tổng trị giá đợt trao học bổng lần này là 70 triệu đồng.

Cũng tại tại buổi lễ, Công ty TNHH Việt Úc đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học khuyến tài huyện Tân Châu.

Công Điều

* Sáng 26.8, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP-Chi nhánh Tây Ninh tổ chức trao 31 suất học bổng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phan Thị Hồng Đào cùng lãnh đạo tổ chức Tài chính Vi mô CEP trao học bổng cho các em học sinh.

Đến dự có bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Hòa Thành.

Mỗi suất trị giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng, với tổng số tiền 72,5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi em còn được nhận một phần quà là dụng cụ học tập để phục vụ cho năm học mới 2020-2025.

Các em học sinh được nhận học bổng và quà học tập là học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, con em khách hàng CEP. Đây là hoạt động thường niên của Tổ chức tài chính vi mô CEP nhằm chia sẻ, động viên và tiếp thêm nghị lực cho học sinh nghèo bước vào năm học mới.

Võ Liêm

* Sáng 26.8,  UBND thị trấn Tân Biên tổ chức trao tặng học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020-2021.

Trao học bổng cho học sinh thị trấn Tân Biên.

Trong đợt này, thị trấn Tân Biên đã trao tặng 37 suất học bổng cho các em học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở. Mỗi suất gồm tiền mặt và tập vở trị giá 300.000 đồng.

Toàn bộ chi phí trao học bổng do Ban quản lý Khu phố 7 vận động các mạnh thường quân ủng hộ.

Đức Thịnh

* Sáng 26.8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lập, huyện Tân biên tổ chức trao vốn khởi nghiệp cho 5 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa xã.

Trao vốn cho các hội viên, phụ nữ.

Đợt này, có 4 hội viên, phụ nữ được trao vốn để chăn nuôi gà, 1 người được trao vốn để buôn bán hàng nước. Trong đó, người được nhận 3 triệu đồng, không tính lãi suất và thu hồi vốn sau 1 năm hỗ trợ. Nguồn vốn do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân trên địa bàn xã tài trợ.

Nguyễn Đăng

* Sáng 26.8, tại UBND xã Tân Hưng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Hưng tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Hưng, tổng nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn xã là 586 công dân.

Qua xét duyệt, xã có hơn 300 công dân đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Còn lại là được miễn, hoãn làm nghĩa vụ quân sự.

Trong đó, công dân được hoãn gọi nhập ngũ vì học vấn là gần 200 công dân, còn lại là được hoãn, miễm gọi nhập ngũ vì các lý do như: về sức khỏe, chính sách…

Tại hội nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã thống nhất 100% danh sách dự kiến điều khám sơ tuyển sức khỏe cũng như các danh sách được miễn, hoãn gọi nhập ngũ năm 2021.

 Theo kế hoạch huyện Tân Châu sẽ tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021 từ ngày 24.8 đến 31.8.2020.

Chí Thành

* Xã đoàn Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành vừa tổ chức chương trình “Tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tác hại của ma tuý cho đoàn viên, thanh niên”.

Trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, báo cáo viên của Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội phổ biến đến đoàn viên, thanh niên những nội dung, kiến thức cơ bản về tệ nạn ma tuý; tác hại và nhận biết các chất ma túy; phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm ma tuý...

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn ma tuý trong lực lượng trẻ, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Dịp này, Xã đoàn trao 5 phần quà với mỗi phần trị giá 200 nghìn đồng, gồm các dụng cụ học tập, vở cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

K.K