Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 03/09/2020 - 10:09

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ngày 1.9, Đoàn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh do PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân-Chủ tịch làm trưởng Đoàn đã đến thăm, trao tặng 19.000 khẩu trang vải, 9.500 khẩu trang y tế, 4 tấn gạo, 1.000 chai dầu gió và số nhu yếu phẩm: mì gói, hạt nêm, nước tương, nước mắm, cà phê gói, trà và một số dung dịch dùng để chống côn trùng cho BĐBP tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác chống dịch Covid 19 trên biên giới. Tổng giá trị quà tặng hơn 200 triệu đồng.

PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân-Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng vật chất cho Đại tá Nguyễn Tài Sơn - Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn-Chính ủy BĐBP tỉnh thay mặt đơn vị chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng đơn vị những món quà hết sức thiết thực.

Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ sớm cấp phát tất cả những vật chất này cho lực lượng trực tiếp thực hiện việc phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Được biết, đây là lần thứ 2, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà hỗ trợ BĐBP tỉnh Tây Ninh phòng chống dịch Covid-19. Tổng trị giá hai đợt quà tặng hơn 400 triệu đồng.

Hải Bằng

* Ngày 1.9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho dân quân thường trực trong Lực lượng vũ trang tỉnh.

Trao tặng nhà cho anh Đoàn Minh Tân.

Đến dự có Đại tá Đỗ Thành Việt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bà Trương Thị Phú-Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu.

Căn nhà được trao cho anh Đoàn Minh Tân (sinh năm 2001, ngụ ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), Tiểu đội trưởng Dân quân Thường trực thuộc Ban chỉ huy quân sự xã Hiệp Thạnh. Tổng giá trị xây dựng căn nhà với số tiền là 100 triệu đồng.

Ngoài ra, nhân dịp này đại biểu còn tặng thêm các phần quà có giá trị để sinh hoạt hàng ngày trong gia đình.

Công Kha

* Ngày 1.9, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Hội Cựu TNXP huyện Tân Biên, Huyện đoàn Tân Biên, UBND thị trấn Tân Biên tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hội cựu TNXP trên địa bàn huyện.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hội Cựu TNXP Đỗ Văn Khâm.

Căn nhà có diện tích hơn 40 m2 được bàn giao cho gia đình ông Đỗ Văn Khâm (sinh năm 1958), cựu thanh niên xung phong thuộc Liên đội 2, Đại đội 13, Tổng đội TNXP tỉnh Tây Ninh. Ông Khâm hiện cư ngụ tại khu phố 6, thị trấn Tân Biên, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chi phí xây dựng căn nhà 50 triệu đồng, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tài trợ.

Đức Thịnh

* Trung đoàn 5-Sư đoàn 5 vừa phối hợp với Cửa hàng đồ gia dụng Trúc Linh trao tặng xã Phước Vinh 2.500 chiếc khẩu trang vải để phòng chống Covid-19.

Trao tặng khẩu trang cho đại diện xã Phước Vinh.

Việc trao tặng khẩu trang là hoạt động nhằm chung tay cùng với xã Phước Vinh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hải Yến

* Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo TP. Tây Ninh phối hợp với Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hiến máu nhân đạo đợt “Giọt máu hồng hè” năm  2020.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Tham gia hiến máu tình nguyện đợt này có 220 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, giáo viên các trường học trên địa bàn TP. Tây Ninh và hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ các phường, xã.

Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận được 190 đơn vị máu. Đặc biệt, trong đợt này có anh Nguyễn Văn Hân (ngụ xã Bình Minh) đã hơn 40 lần hiến máu, anh Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Thạnh Tân) đã 27 lần hiến máu.

Nhật Quang

* Hội Khuyến học huyện Tân Châu vừa tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Tân Hà, nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021.

Bí thư Huyện ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cường và nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Cường-Bí thư Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Thành-Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhà tài trợ Công ty TNHH Tân Ngọc Lực.

Có 100 suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Trong đó, 60 suất dành cho học sinh bậc tiểu học và 40 suất cho học sinh THCS. Mỗi suất học bổng gồm tập vở, cặp và tiền mặt trị giá 800 ngàn đồng.

Toàn bộ chi phí 80 triệu đồng, do Hội Khuyến học huyện vận động Công ty TNHH Tân Ngọc Lực tài trợ.

Công Điều

* Sáng 1.9, Hội Khuyến học TP. Tây Ninh tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học năm học 2020- 2021. Đến dự có ông Lê Minh Thành-Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, TP. Tây Ninh và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Có 40 em học sinh, sinh viên được nhận học bổng. Học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở, mỗi em được 1 triệu đồng và 20 quyển tập; học sinh khối trung học phổ thông và sinh viên được nhận 1,5 triệu đồng và 20 quyển tập.

Tổng chi phí trao học bổng là 50 triệu đồng, do Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh trao tặng, 1.000 quyển tập do Trung tâm kinh doanh VNPT Tây Ninh hỗ trợ, với trị giá hơn 6 triệu đồng.

Tấn Đạt

* Ông Nguyễn Thanh Hùng -Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu vừa kêu gọi người dân tham gia đóng góp đất, đá để nâng cấp, sửa chữa một tuyến đường nội đồng tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hùng -Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Rỗng Tượng trên tuyến đường nội đồng tổ 20.

Qua đó, người dân đã đóng góp được 80 triệu đồng, riêng gia đình bà Hà Thị Huệ (ngụ ấp Rỗng Tượng) đã hỗ trợ 60 triệu đồng.

Được biết, tuyến đường này có chiều ngang 4m, dài 190m, đi ngang qua nhiều phần đất nông nghiệp đang canh tác của các hộ dân. Hoàn thành tuyến đường này, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa được thuận lợi hơn.

MTTQ

* Chiều 31.8, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu tổ chức trao bò cho hội viên nông dân nghèo trong mô hình Khởi nghiệp tại xã Cầu Khởi.

Trao bò cho gia đình ông Nguyễn Hoài Hận.

Tính đến nay, đã có 7 xã, thị trấn trong huyện Dương Minh Châu phát triển mô hình Khởi nghiệp. Theo ông Trương Hữu Đức-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu cho biết: hộ ông Nguyễn Hoài Hận là hội viên nông dân đầu tiên tại xã Cầu Khởi nhận được bò trong mô hình khởi nghiệp. Con bò trị giá 22 triệu đồng, được trích từ nguồn vốn của mô hình khởi nghiệp.

Nguyên Vũ

* Ngày 1.9, Huyện đoàn Dương Minh Châu tổ chức chương trình hỗ trợ xe lắc chạy bằng năng lượng mặt trời và tặng quà người dân trên địa bàn huyện.

Trao xe lắc chạy bằng năng lượng mặt trời cho người khuyết tật.

Huyện đoàn đã trao 2 xe lắc chạy bằng năng lượng mặt trời cho 2 người khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn Thị trấn và xã Chà Là.

Ngoài ra, đơn vị còn trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Tổng chi phí cho đợt hỗ trợ xe lắc và quà tặng trị giá gần 25 triệu đồng, do Huyện đoàn Dương Minh Châu vận động Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng VietNamControl tại Tp. Hồ Chí Minh tài trợ.

Công Phương

* Ngày 1.9, Nhóm nấu cháo tình thương phối hợp UBND xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) tổ chức gian hàng không đồng lần thứ 11 cho người dân trên địa bàn xã.

Gian hàng không đồng.

Dịp này, Nhóm đã trao tặng 64 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng gồm: 1 bao gạo, mì gói, đường, bột ngọt, nước sâm, sửa đậu nành và bánh trung thu.

Tổng chi phí trao quà là 16 triệu đồng, do Nhóm nấu cháo tình thương trao tặng.

Được biết, những suất quà xuất phát từ sự đồng cảm, mong muốn chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ cận nghèo được Nhóm duy trì một năm hai lần, vào dịp rằm tháng giêng và rằm tháng bảy.

Anh Thi

* Sáng 1.9, Hội phụ nữ xã Thanh Điền tổ chức trao 50 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong xã, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm 100.000 đồng tiền mặt  và nhu yếu phẩm.

Toàn bộ chi phí do hội viên phụ nữ trong xã đóng góp và vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Hà Quang

* Mới đây, UBND, UB.MTTQVN xã Thạnh Tây và Ban công tác Mặt trận ấp Thạnh Tân tổ chức trao tặng 115 phần quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Trao quà cho các gia đình nghèo, khó khăn.

Tổng số tiền trao quà hơn 34 triệu đồng do UBND, MTTQVN xã vận động gia đình ông Nguyễn Văn Bộ ủng hộ.

Thay mặt lãnh đạo xã, Chủ tịch UBND xã trao giấy cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của gia đình ông Bộ đối với công tác an sinh xã hội của địa phương, kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên hộ nghèo phấn đấu vươn lên.

MTTQ