Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 07/09/2020 - 16:32

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ngày 7.9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2020, cho trên 60 học viên là những cán bộ, đoàn viên, quần chúng ưu tú trong huyện.

Lớp học được tổ chức trong thời gian là 5 ngày (từ ngày 7/9 đến ngày 14/9/2020) với các nội dung như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Báo cáo phụ khóa về Lịch sử Đảng bộ huyện Gò Dầu.

Qua lớp học nhằm giúp cho mỗi học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công Kha

* Sáng 7.9, Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Trường chính trị Tây Ninh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2020 cho hơn 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã. Ông Võ Văn Đẹp-Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 4 ngày tham gia lớp tập huấn (từ ngày 7 đến ngày 10.9), các học viên được nghe báo viên phổ biến các chuyên đề: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Đảng Cộng sản Việt Nam-người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Một số công tác, nghiệp vụ Hội CCB cơ sở.

Hà Quang

* Sáng 7.9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2020, cho hơn 30 đảng viên mới được kết nạp ở các Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện.

Lớp học được tổ chức trong 8 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước;

Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hó, con người Việt nam; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc;

Nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở ...và những nội dung phấn đấu, rèn luyện, để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên  Đảng cộng sản Việt Nam.

Đức Thịnh

* Mới đây, Ban Công tác mặt trận ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu tổ chức trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng, gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác. Tổng số số tiền trao quà là 25 triệu đồng, do bà Trần Thị Lụa, ngụ tổ 11 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng hỗ trợ.

Ban Công tác mặt trận ấp Ninh Bình trao quà cho người dân.

MTTQ

* Vừa qua, Ban Thường trực UB.MTTQVN xã An Cơ, huyện Châu Thành tổ chức trao tặng 70 phần quà, mỗi phần quà 200.000 đồng, cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Lãnh đạo UB.MTTQVN xã An Cơ cùng đại diện gia đình bà An tặng quà cho hộ nghèo địa phương.

Toàn bộ chi phí quà tặng là 14 triệu đồng, do UB.MTTQVN xã An Cơ vận động bà Dương Thị Thúy An, Việt kiều Singapore tài trợ.

Được biết, thời gian qua bà An thường xuyên đóng góp cùng với địa phương trao tặng quà, hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ khó khăn trong những dịp lễ, tết.

Lê Thị Thùy Linh

* Ngày 6.9, Công ty môi trường xanh Huê Phương trao tặng 150 suất quà gồm gạo và 1 số nhu yếu cho người nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Đức. Mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng, với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng.

Công ty môi trường xanh Huê Phương tặng quà cho hộ nghèo.

Trước đó, tại ấp Cầu Sắt, Đại đức Thích Hoằng Tân-Trụ trì chùa Vạn Đức cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Đức tổ chức trao 100 phần quà cho những hộ gia đình nghèo, người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng chi phí 30 triệu đồng, do chùa vạn Đức vận động phật tử đóng góp.

MTTQ

* UB.MTTQVN xã An Cơ, huyện Châu Thành vừa phối hợp với chùa Minh Quang (An Cơ) trao tặng 130 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trao quà cho hộ nghèo, người già neo đơn.

Mỗi phần quà gồm dầu ăn, gạo, mỳ gói, bột nêm…với số tiền 250.000 đồng/phần. Toàn bộ chi phí hơn 32 triệu đồng, do chùa Minh Quang vận động phật tử trao tặng.

MTTQ