Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 22/09/2020 - 11:05

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 21.9, Huyện Đoàn và Hội Cựu TNXP huyện Bến Cầu tổ chức lễ bàn giao, trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viện Hội Cựu TNXP huyện.

1diem tin_Tang nha BC

Trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Cững.

Căn nhà được trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Cững (sinh năm 1954), ngụ ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận, là hội viên Hội Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn ở huyện.

Diện tích căn nhà là 50m2, tổng chi phí xây dựng là 80 triệu đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tài trợ là 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp.

Dịp này, Hội Cựu TNXP huyện Bến Cầu còn trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Cững 1 phần quà.

Quang Son

* Ngày 21.9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam huyện Gò Dầu, mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2020.

Các học viên tham gia lớp học.

Có khoảng 70 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố trên địa bàn huyện Gò Dầu tham gia học tập.  Lớp học được tổ chức trong thời gian là 4,5 ngày (từ ngày 21-25.9.2020) với 5 chuyên đề.

Công Kha

* Ngày 20.9, Chi đoàn PA04-06-09 Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Hội thanh niên Việt Nam xã Phước Vinh thực hiện chương trình “Hành trình Tôi yêu Tồ quốc tôi” với chủ đề “Tự hào Việt Nam” tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và quà trung thu cho học sinh tại 2 điểm trường Tiểu học Phước Vinh B và trường Mẫu giáo Phước Vinh.

Tặng học bổng cho em Duy.

Tại trường tiểu học Phước Vinh B, có 11 thẻ BHYT được trao tặng cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền là 5,5 triệu đồng. Trao tặng một suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho em Lê Khánh Duy học sinh lớp 5C, trường tiểu học Phước Vinh A, thuộc đối tượng học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng quà trung thu cho các em học sinh Trường mẫu giáo Phước Vinh. Số tiền 4 triệu đồng.

Tổng chi phí thực hiện chương trình trên là 10 triệu đồng, do Chi đoàn PA04-06-09 đóng góp và vận động hỗ trợ.

Hải Yến

* Mới đây, UB.MTTQVN phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà Cao Thị Thanh Phượng (sinh năm 1971, ngụ khu phố Hoà Hưng), là hộ khó khăn tại địa phương.

Lãnh đạo UB.MTTQVN phường An Hòa thăm, hỗ trợ tiền chữa bệnh cho bà Phượng.

UB.MTTQVN phường đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ số tiền gần triệu đồng, cùng các nhu yếu phẩm, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình.

MTTQ

* Vừa qua, UB.MTTQVN phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng chùa Phước Hoà (khu phố An Phú, phường An Hoà) tổ chức trao 250 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương và một số nhu phẩm khác cho người khiếm thị, hộ nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn phường.

Trao tặng quà cho người khiếm thị tại phường An Hoà.

Ngoài ra, dịp này chùa Phước Hoà còn tặng 150 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học nhân dịp đầu năm học mới, mỗi suất 200.000 đồng.

Toàn bộ chi phí tặng quà 105 triệu đồng do chùa Phước Hòa vận động phật tử trong và ngoài địa phương tài trợ.

MTTQ

Lãnh đạo UB.MTTQVN xã cùng Nhóm từ thiện huyện Bình Chánh và Ban Cai quản họ đạo Cao Đài xã Hưng Thuận trao quà cho các em thiếu nhi.

* Ngày 20.9, UB.MTTQ Việt Nam xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Hưng Thuận và Nhóm từ thiện huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tặng 100 phần quà mỗi phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 300.000 đồng gồm có khẩu trang y tế, mền, gạo, mì gói và các nhu yếu phẩn khác, với tổng trị giá hơn 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 200 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm: lồng đèn, bánh trung thu, bánh, kẹo. Tổng số tiền 10 triệu đồng.

Toàn bộ kinh phí tặng quà do Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Hưng Thuận vận động Nhóm từ thiện huyện Bình Chánh hỗ trợ.

MTTQ

* Ngày 20.9, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam phối hợp Huyện đoàn Dương Minh Châu tổ chức Hội thi làm lồng đèn Tết Trung thu năm 2020.

Tặng quà cho 5 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến dự có ông Phan Văn Bua-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Liên-Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; đại diện Huyện đoàn Dương Minh Châu cùng Ban Giám đốc và công đoàn công ty.

Hội thi thu hút 80 đội đến từ văn phòng, các phân xưởng trong công ty tham gia. Qua 1 buổi tranh tài làm lồng đèn, Ban Tổ chức đã trao tổng số 36 giải được cho các đội tham gia (trong đó gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 30 giải khuyến khích).

Số lồng đèn tham gia hội thi sẽ được công đoàn Công ty trao cho Huyện đoàn Dương Minh Châu gửi tặng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Được biết tổng chi phí thực hiện Hội thi là 60 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí công đoàn công ty.

Ngoài ra, nhân dịp này Công đoàn cơ sở công ty đã tặng quà cho 5 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà gồm 1 hộp bánh Trung thu, 1 lồng đèn và 2 triệu đồng; tặng 200 lồng đèn và kèm theo 1 hộp bánh trung thu cho các cháu thiếu nhi tham gia hội thi.

Quốc Tiến

* Ngày 21.9, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực mía đường Tân Hưng phối hợp với Trường THPT Tân Hưng (huyện Tân Châu) trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021. Đến dự có ông Nguyễn Văn Cường -Bí thư huyện ủy Tân Châu.

Trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh lớp 12 năm học 2020-2021.

Tại đây, có 10 học sinh được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 5 em được tài trợ học bổng mỗi tháng 500.000 đồng cho đến hết năm học 2020-2021.

Các em học sinh được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn cố gắng vượt khó vươn lên học tập tốt. 

Hiền Lâm

Mới đây, Hội Nông dân xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng tổ chức ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp ấp Trảng Sa. Đây là chi Hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên của xã Đôn Thuận được thành lập theo Nghị quyết số 04 ngày 5/8/2019.

Ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp ấp Trảng Sa.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Trảng Sa gồm có 10 tổ hội nghề nghiệp với 220 thành viên. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh như: Trồng cao su, cây ăn quả, lúa, chăn nuôi, dịch vụ,...do ông Nguyễn Thanh Sơn làm Chi hội trưởng.

Tại buổi ra mắt, các thành viên đã thảo luận và thống nhất thông qua quy chế và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, tập trung xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việt Khánh