Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 02/01/2022 - 10:05

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Giải ngân vốn hỗ trợ dự án sản xuất lúa cho nông dân xã An Bình

Các hội viên nhận tiền vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân xã An Bình, huyện Châu Thành vừa tổ chức giải ngân vốn hỗ trợ dự án sản xuất lúa cho 10 hội viên nông dân xã với tổng số tiền 200 triệu đồng; thời gian vay vốn 24 tháng, phí cho vay 0,7%/tháng.

Tại buổi giải ngân, Hội Nông dân xã báo cáo kết quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân thời gian qua; triển khai đến hội viên nông dân nghĩa vụ, quyền hạn của hộ vay vốn. Các hộ cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân khác vay phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đào Như

* Tặng “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Sư đoàn 5 và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Đại uý Nguyễn Tiến Thìn tại buổi lễ bàn giao Nhà đồng đội

Mới đây, tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Sư đoàn 5 tổ chức bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình Đại uý Nguyễn Tiến Thìn- Chủ nhiệm Thông tin Trung đoàn 4.

Sau 20 ngày khởi công xây dựng, căn nhà cấp 4 đã hoàn thành, trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí “Quỹ vì người nghèo” của đơn vị, còn lại gia đình đóng góp thêm.

Hoàng Danh

 

* Hội LHPN xã Long Thành Nam tổng kết công tác Hội năm 2021

Hoạt động trao vốn khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ của Hội LHPN xã Long Thành Nam.

Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thành Nam (thị xã Hoà Thành) phát trên 500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, 10.000 cái khẩu trang y tế cho người dân. Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội đã vận động mạnh thường quân trao tặng 5.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Trong năm, Hội đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế qua các hình thức như: Phối hợp đào tạo nghề lao động nông thôn cho 36 phụ nữ, có 34 người tìm được việc làm sau đào tạo; giới thiệu việc làm cho 22 chị; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 10 chị với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình Bếp ăn từ thiện, Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, Thêu tranh chữ thập gây quỹ,... góp phần chăm lo cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Châu Pha