Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 21/05/2022 - 19:06

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ngày 20.5, Hội LHPN thị xã Hoà Thành tổ chức truyền thông pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới 8.5 cho hơn 100 hội viên phụ nữ địa phương.

Tích cực tham gia trả lời các câu hỏi về an toàn giao thông. 

Chị em hội viên phụ nữ được nghe thông tin về Ngày Thalassemia thế giới. Bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) là bệnh thiếu máu do tan máu di truyền. Đây không phải là căn bệnh mới nhưng nó lại gây ảnh hưởng và hệ lụy lớn. 

Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, có thể phòng bệnh hiệu quả bằng các biện pháp như khám sức khoẻ trước hôn nhân để xác định xem cá nhân có mang gen bệnh hay không, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai, để những đứa trẻ sinh ra không mắc phải căn bệnh này. Mọi người cần năng cao hiểu biết về bệnh Thalassemia và tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Chị em phụ nữ còn được trao đổi, cung cấp một số thông tin, kiến thức về an toàn giao thông như Luật Giao thông đường bộ, các nghị định có liên quan, các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn… và thực hành nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. 

Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho chị em phụ nữ. Qua đó, góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phụ nữ.

Phương Thảo

* Ngày 20.5, Hội LHPN xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) tổ chức lễ trao vốn khởi nghiệp cho 10 hội viên phụ nữ tích cực tham gia hoạt động Hội, mỗi suất 5 triệu đồng, do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Hội LHPN xã Chà Là trao vốn khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ.

Thông qua mô hình này, nhiều chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đã được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư buôn bán nhỏ lẻ hoặc mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, từ đó tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Lê Thùy

* Sáng 20.5, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh tổ chức phiên toà giả định xét xử tội cố ý gây thương tích.

Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên toà.

Phiên toà giả định đã tiến hành xét xử lại một vụ án về bạo lực học đường, cố ý gây thương tích trong lứa tuổi vị thành niên, được dàn dựng dựa trên một tình huống hai học sinh xảy ra xô xát, gây thương tích từ việc xích mích trong cách ứng xử.

Phiên toà giả định xét xử lại một vụ án về bạo lực học đường

Việc tổ chức phiên toà giả định này nhằm tuyên truyền giáo dục cho học sinh nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành nội quy của nhà trường. 

K.K