Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 07/11/2022 - 08:18

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Ngày 4.11, UBND huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2022.

Tham gia tập huấn có các chuyên viên, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, công tác văn thư của các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc sử dụng các phần mềm văn phòng điện tử (eGov), một cửa điện tử sau khi nâng cấp; số hoá thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; tạo tài khoản thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn trong các giao dịch điện tử và các hoạt động chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

Trọng Cầu

* Mới đây, tại ấp Sân Bay xã Tân Phong, Ban Giám hiệu Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tặng quà cho bà Hồng.

Đến tham dự có thượng tá Lương Đức Khanh- Chính ủy Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân; ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cùng lãnh đạo địa phương.

Căn nhà trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1949, thương binh 2/3, căn nhà có diện tích 68m2, kết cấu nhà cấp 4, trị giá 200 triệu đồng. Trong đó Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm.

Dịp này, lãnh đạo Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và chính quyền địa phương trao tặng quà cho gia đình bà Hồng.

Duy Phú

* Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phối hợp UBND phường Trảng Bàng và UBND xã Phước Bình tổ chức trao tặng 4 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng nhà Chữ Thập đỏ và nhà Khăn quàng đỏ tại phường Trảng Bàng.

Tại phường Trảng Bàng, căn nhà Chữ Thập đỏ được trao cho hộ ông Trần Phi Hùng, ngụ khu phố Gia Huỳnh; căn nhà Khăn quàng đỏ trao cho gia đình bà Thân Thị Yến Hương, ngu khu phố Lộc An, là bà của em Nguyễn Phước Lợi, học sinh trường Tiểu học Đặng Văn Trước.

Tại xã Phước Bình, căn nhà tình nghĩa quân - dân trao cho hộ ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng (nay là xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng); căn nhà Mái ấm tình thương trao cho hộ bà Nguyễn Thị Bích, ngụ ấp Gò Ngãi.

Mỗi căn nhà trị giá từ 50 đến 95 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng.

Việt Khánh

* Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Gò Dầu có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Trao tặng học bổng Trần Thị Sanh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp 307 triệu đồng, phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, tạo việc làm cho gần 360 phụ nữ; thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” trao tặng gần 13.800 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; xây tặng và sửa chữa 7 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá hơn 500 triệu đồng; trao 510 suất học bổng Trần Thị Sanh trị giá 326 triệu đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” trao tặng gần 96.000kg gạo trị giá hơn 1,437 tỷ đồng giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Hội LHPN huyện Gò Dầu duy trì và nhân rộng 37 mô hình giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định.

Hữu Bảo

* Sáng 6.11, tại hội trường UBND xã Phước Đông, Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Dầu phối hợp UBND xã Phước Đông và Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức hiến máu tình nguyện trong lực lượng công nhân.

Đông đạo công nhân tham gia hiến máu tình nguyện.

Đông đảo công nhân đến đăng ký hiến máu tình nguyện, qua khám sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận 200 đơn vị máu.

Thời gian qua, huyện Gò Dầu luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp xã hội. Người dân ngày càng hiểu rõ ý nghĩa việc hiến máu nhân đạo và tích cực tham gia.

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Gò Dầu tiếp nhận 1.685 đơn vị máu, đạt hơn 77,5% chỉ tiêu năm.

Trọng Cầu