Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 13/02/2023 - 15:33

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Đoàn trường THPT Trần Đại Nghĩa (thành phố Tây Ninh) vừa tổ chức chương trình giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên thông qua việc truyền tải giá trị của bữa cơm gia đình trong lối sống nhanh của xã hội hiện nay bằng hình thức sân khấu hoá bữa cơm gia đình Việt.

Một tiểu phẩm truyền tải giá trị của bữa cơm gia đình.

Chương trình có sự tham gia của các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp và hơn 1.300 đoàn viên thanh niên.

Trong chương trình, các em học sinh được xem một tiểu phẩm kéo dài 10 phút xoay quanh những bữa cơm gia đình. Thông qua đó giúp các em hiểu rằng, bữa cơm gia đình không đơn thuần là một hoạt động bản năng, nhu cầu sinh tồn mà đã trở thành nếp sinh hoạt văn hoá mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những bữa cơm dù đủ đầy món ngon đắt tiền hay đạm bạc đơn sơ đều ấm áp tình thân ruột thịt.

Phương Thảo

* Sáng 13.2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Dầu phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh lớp học.

Tham gia lớp học có gần 50 quần chúng ưu tú, trong thời gian 5 ngày các học viên nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Gò Dầu.

Nguyễn Trọng

Sáng 13.2, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Tây Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 80 học viên là Đảng viên mới đến đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ và Đảng uỷ Công an tỉnh.

Trong thời gian 7 ngày (từ 13.2 đến 21.2), học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, thảo luận 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; xây dựng phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường, quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc nội dung khoá học, các học viên viết bài kiểm tra, đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Hà Nam