Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 16/05/2023 - 10:11

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Theo kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2023, Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh giải ngân gần 1 tỷ đồng vốn không tính lãi cho NKT.

Hỗ trợ vốn không tính lãi và tặng quà cho NKT.

Mới đây, Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức trao vốn sinh kế cho 26 NKT thuộc CLB NKT các xã: Truông Mít (huyện Dương Minh Châu), Trường Hoà và phường Long Hoa (thị xã Hoà Thành); Thạnh Bình (Tân Biên) với tổng vốn 465 triệu đồng do Quỹ Tâm Nguyện Việt TP. Hồ Chí Minh và CLB Trao quyền phụ nữ hỗ trợ.

Đây là nguồn vốn không tính lãi thuộc chương trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, giúp hội viên các CLB NKT có điều kiện chăn nuôi, sản xuất hoặc buôn bán nhỏ lẻ, giải quyết khó khăn, nâng cao cuộc sống.

Mỗi suất từ 5 đến 20 triệu đồng, thời hạn hoàn vốn là 12 đến 18 tháng.

Dịp này, Nhóm từ thiện Năm Giàu Tây Ninh trao tặng mỗi NKT một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Mai Hưng Long – Phạm Văn Đức

* Sáng 11.5, Huyện đoàn Tân Châu phối hợp xã Suối Dây và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình em Lê Hoàng Nam.

Căn nhà có diện tích trên 60m2, được trao cho gia đình em Lê Hoàng Nam, sinh năm 2010. Chi phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, Giáo xứ Suối Dây hỗ trợ 50 triệu đồng, Huyện đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm.

Tại buổi lễ bàn giao, các mạnh thường quân trao tặng nhiều phần quà cho gia đình nhân dịp vào nhà mới như: bàn, ghế và các vật dụng sinh hoạt.

Hoàng Diệu

* Hội Nông dân xã An Bình (huyện Châu Thành) phối hợp Trạm Khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật huyện tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho 20 hội viên.

Báo cáo viên tập huấn kỹ thuật trồng lúa, cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng cho hội viên.

Tại buổi tập huấn, hội viên được nghe giới thiệu kỹ thuật trồng lúa, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, những điều kiện cần và đủ để cây lúa sinh trưởng, phát triển đạt năng suất tối ưu, cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng…

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ cho 7 hội viên nông dân thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình thực hiện điểm trình diễn sản xuất lúa chất lượng cao với tổng diện tích 10 ha; hình thức hỗ trợ 50% giống lúa (Đài Thơm 8), 50% thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Đào Như