Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 01/09/2023 - 14:42

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Hội Cựu giáo chức xã Trường Đông có 49 hội viên, trong nhiệm kỳ qua, các hội viên luôn gương mẫu, là tấm gương sáng trong thực hiện nếp sống văn hoá, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hoá mới.

BCH Hội CGC xã Trường Đông nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội tích cực tham gia các phong trào xây dụng nông thôn mới ở địa phương, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, Hội vận động hơn 200 triệu đồng thực hiện công tác chăm lo đời sống hội viên khó khăn, các chương trình thiện nguyện hỗ trợ các gia đình giáo chức khó khăn, trợ giúp các em học sinh nghèo hiếu học, trao học bổng khuyến học khuyến tài, trao tặng xe đạp, sách, vở, dụng cụ học tập, vận động các em đến tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%, không để học sinh bỏ học giữa chừng.

Hội đã tổ chức nhiều đợt khám sức khoẻ định kỳ cho hội viên, tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, xây dựng khối đoàn kết tương thân, tương ái cho những người giáo viên đã về hưu.

Mai Quang Hiền

* Sáng 31.8, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố phối hợp UBND phường IV và Ban Quản lý chợ phường IV tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư khu phố 6, phường IV.  

Tình huống giả định, vào lúc 10 giờ, xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn bên trong chợ phường IV. Nguyên nhân do sự cố chập diện, chất cháy chủ yếu là vải dưới dạng quần áo may sẵn. Thời điểm xảy ra cháy, chủ cửa hàng tri hô cho mọi người cùng biết.

Khi nghe tin báo cháy mọi người hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy tranh nhau thoát nạn gây khó khăn cho công tác cứu chữa ban đầu. Khi xảy ra cháy ngọn lửa nhanh chóng cháy lan toàn bộ diện tích cửa hàng và có chiều hướng cháy lan các cửa hàng liền kề và khu vực xung quanh. Nhiệt độ đám chảy tăng cao, tỏa ra nhiều khói khí độc đe doạ sức khoẻ, tính mạng của người tham gia chữa cháy và nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đám cháy.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố diễn tập tại chợ phường IV.

Nhận được tin báo sự cố cháy, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Tây Ninh khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm an toàn, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Buổi thực tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và đạt được các mục tiêu đề ra.

Phương Ngân

* Sáng 31.8, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố phối hợp UBND phường IV và Ban Quản lý chợ phường IV tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư khu phố 6, phường IV. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.

Tình huống giả định, vào lúc 10 giờ, xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn bên trong chợ phường IV. Nguyên nhân do sự cố chập diện, chất cháy chủ yếu là vải dưới dạng quần áo may sẵn. Thời điểm xảy ra cháy, chủ cửa hàng tri hô cho mọi người cùng biết.

Khi nghe tin báo cháy mọi người hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy tranh nhau thoát nạn gây khó khăn cho công tác cứu chữa ban đầu. Khi xảy ra cháy ngọn lửa nhanh chóng cháy lan toàn bộ diện tích cửa hàng và có chiều hướng cháy lan các cửa hàng liền kề và khu vực xung quanh. Nhiệt độ đám chảy tăng cao, tỏa ra nhiều khói khí độc đe doạ sức khoẻ, tính mạng của người tham gia chữa cháy và nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đám cháy.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Tây Ninh đang làm nhiệm vụ

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố diễn tập tại chợ phường IV

Nhận được tin báo sự cố cháy, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Tây Ninh khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm an toàn, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Buổi thực tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và đạt được các mục tiêu đề ra.

Phương Ngân

* Hội Cựu giáo chức tỉnh: Tiếp sức đến trường cho học sinh Châu Thành

Ông Nguyễn Văn Quê-Chủ tịch Hội CGC tỉnh Tây Ninh tặng quà cho các em học sinh.

Mới đây, tại Trường THCS xã An Cơ (huyện Châu Thành), Hội cựu giáo chức (CGC) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao 6 thẻ bảo hiểm y tế và 150 cuốn tập học sinh cho các em học sinh nghèo hiếu học của 3 điểm trường THCS An Cơ, Tiểu học An Cơ và Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Tổng chi phí hơn 5,5 triệu đồng, do hội viên Hội CGC tỉnh đóng góp ủng hộ.

Hà Quang

* Từ ngày 24.8 - 13.9.2023, đồng loạt 800 điểm bán của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers… chính thức bước vào tháng tôn vinh và khuyến mãi hàng Việt với tên gọi “Ngôi sao hàng Việt”.

Nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%.

Tại Co.op Mart Tây Ninh, sau 3 ngày diễn ra chương trình, lượng khách đến tham quan - mua sắm tăng mạnh. Siêu thị đã dành phần lớn diện tích để trưng bày sản phẩm hàng Việt và triển khai giảm giá trực tiếp đến 50% cho 21.000 sản phẩm hàng Việt, với nhiều hình thức khuyến mãi như: giảm giá đậm vào những ngày cuối tuần, mua càng nhiều ưu đãi càng lớn, mua 1 tặng 1…

“Tự hào hàng Việt” là chương trình ủng hộ hàng Việt độc quyền của Saigon Co.op, đồng hành cùng quá trình hình thành và phát triển của Co.op Mart - hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam (do tổ chức kỷ lục VietKings xác nhận). Đến nay, chương trình quy mô nhất dành riêng cho hàng Việt này của Saigon Co.op đã có hành trình 26 năm chinh phục người tiêu dùng trong nước và từng bước đưa hàng Việt xuất ngoại, là hoạt động thiết thực của đơn vị nhằm ủng hộ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hoàng Yến