Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 03/10/2023 - 10:31

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ngày 2.10, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Gò Dầu phối hợp Trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức chương trình trao học bổng “Agribank Tây Ninh- Chắp cánh ước mơ”.

Lãnh đạo huyện và Agribank chi nhánh huyện Gò Dầu trao học bổng cho học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự.

Có 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. Tổng trị giá học bổng 50 triệu đồng do Agribank chi nhánh huyện Gò Dầu tài trợ.

Ông Huỳnh Thành Châu- Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Gò Dầu trao học bổng cho các em và mong muốn học bổng giúp cho các có thêm động lực để vượt khó học tập, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Năm 2022, Agribank chi nhánh huyện Gò Dầu dành cho công tác an sinh xã hội hơn 390 triệu đồng.

Hữu Bảo

* Ngày 1.10, Công an thị xã Hoà Thành phối hợp Thị đoàn tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2023.

Các đội tham gia phần thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền PCCC và CNCH.

Tham gia hội thi có 60 thí sinh là đoàn viên thanh niên, học sinh của 12 đội đến từ các xã, phường Đoàn và các Đoàn trường THPT trên địa bàn.

Thí sinh trải qua 2 phần thi: Phần thi rung chuông vàng, mỗi đội cử 5 thí sinh trả lời các câu hỏi; phần thi vẽ tranh cổ động.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, ở phần thi vẽ tranh, các tác phẩm tham gia hội thi chất lượng khá đồng đều, bám sát chủ đề, nhiều bức tranh đạt yêu cầu về nghệ thuật lẫn tính tuyên truyền theo chủ đề PCCC và CNCH.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất rung chuông vàng cho thí sinh Lê Thị Xuân Thu và Nhất vẽ tranh cổ động thuộc xã Đoàn Trường Đông; Nhì vẽ tranh cổ động thuộc phường Đoàn Long Thành Bắc.

Võ Liêm

* Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Trảng Bàng phối hợp Đoàn từ thiện chùa Tuyền Lâm, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho người dân vùng biên giới xã Phước Chỉ.

Ông Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ (thứ hai từ trái qua) trao thư cám ơn cho đại diện các tăng, ni, phật tử.

Tham dự có Đại đức Thích Minh Hậu- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Trảng Bàng; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Phước Chỉ.

Đoàn trao tặng cho người dân 300 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng giá trị các phần quà 120 triệu đồng do chùa Phước Thành, thị xã Trảng Bàng và chùa Tuyền Lâm, quận 6, TP. Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân hỗ trợ.

Quốc Huy

* Ngày 30.9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Huyện uỷ Tân Biên khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa TC09 (2023-2025) hệ không tập trung.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Tham dự khóa học có 80 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, trại giam Cây Cầy.

Thời gian học tập toàn khóa dự kiến 18 tháng theo đúng chương trình, quy chế do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

Ông Trương Văn Thành- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý….

Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Duy Phú

* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa phối hợp Thị đoàn Hoà Thành tổ chức trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” đợt 2 năm 2023. 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trịnh Thị Như Trang và Bí thư Thị đoàn Hoà Thành Nguyễn Duy Hiếu trao học bổng cho các em học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 68 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt trên địa bàn thị xã. Trong đó, có 3 suất trị giá mỗi suất 1.000.000 đồng; 31 suất trị giá mỗi suất 800.000 đồng và 34 suất trị giá mỗi suất 600.000 đồng.

Thời gian qua, học bổng “Thắp sáng ước mơ” giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Võ Liêm

* Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tân Châu phối hợp Hội Nông dân xã Suối Dây tổ chức giải ngân vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho dự án “Nuôi bò sinh sản” cho hội viên nông dân xã Suối Dây.

Hội viên nông dân xã Suối Dây nhận vốn dự án chăn nuôi bò sinh sản.

Có 5 hội viên được vay 125 triệu đồng, mỗi hộ vay từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng, thời gian vay là 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Mục đích chăn nuôi bò sinh sản. 

Lãnh đạo Hội nNông dân huyện đề nghị hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trong quá trình chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, góp phần thành công của dự án.  

Chí Thành

*Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tân Biên tổ chức chương trình trao học bổng “Agribank Tây Ninh - Chắp cánh ước mơ” cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Đại diện Agribank Tân Biên trao học bổng cho các em.

Có 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập của Trường THCS Nguyễn Công Trứ (ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công), mỗi suất 1 triệu đồng.

Chương trình “Agribank Tây Ninh - Chắp cánh ước mơ" là một trong những hoạt động thường xuyên của Agribank Tây Ninh nhằm chung tay giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Thạch Thảo

* Mới đây, tại Trường THCS Thị trấn (Bến Cầu), Agribank Chi nhánh huyện Bến Cầu tổ chức chương trình “Agribank Tây Ninh - Chắp cánh ước mơ” trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh huyện Bến Cầu trao học bổng cho các em học sinh

Bà Trần Anh Thư- Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Bến Cầu trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Thị trấn, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng.

Khánh Hội