Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 18/01/2024 - 09:12

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thành phố Tây Ninh vừa tổ chức ngày hội “Giọt hồng khai xuân”, hưởng ứng đợt hiến máu nhân đạo Lễ hội xuân hồng và chiến dịch Xuân tình nguyện 2024.

Cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên; lực lượng lượng vũ trang và người dân Thành phố đến tham gia hiến máu tại Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh.

Tham gia hiến máu có khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên; lực lượng lượng vũ trang và nhân dân. Đây là đợt vận động hiến máu lần thứ 2 trong năm 2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Thành phố. Kết quả qua sàng lọc, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tiếp nhận được 250 đơn vị máu hiến.

Huy Hoàng

* Năm 2023, Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu tích cực phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân.

Các cấp Hội vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, có 3 hội viên hiến 1.200mđất trị giá 1,8 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Cán bộ, hội viên tự giúp nhau gần 250 ngày công lao động, 165 con giống và 5.550 cây giống các loại, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; vận động xây dựng 8 căn, sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1 tỷ đồng. 

Chí Thành

* Sáng 17.1, UBND thị trấn Tân Biên tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Mạc Văn Ngân, sinh năm 1960, thường trú khu phố 6, là hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại biểu chụp ảnh cùng ông Ngân.

Căn nhà có diện tích 39,06m2, chi phí xây dựng 90 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” Thị trấn hỗ trợ 20 triệu đồng, chùa Phước Hưng hỗ trợ 70 triệu đồng.

Ông Mạc Văn Ngân bị bệnh tai biến nhẹ nên đi đứng khó khăn. Ông sinh sống một mình, hằng ngày nhận sửa xe đạp tại một góc nhỏ bên cạnh hàng rào Trường THPT Trần Phú (huyện Tân Biên) để kiếm sống.

Dịp này, chính quyền địa phương và Ban hộ tự chùa Phước Hưng trao nhiều phần quà động viên ông Ngân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Duy Phú