Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 21/01/2024 - 10:35

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Chiều 19.1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp UBMTTQVN Thành phố tổ chức chương trình tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBMTTQVN Thành phố, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ trao quà tết cho người nghèo.

100 phần quà tết được trao tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường IV và phường Hiệp Ninh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm. Tổng chi phí quà tặng trị giá 50 triệu đồng, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vận động Công ty TNHH Wilson Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng tài trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết Giáp Thìn 2024.

Linh Thùy

* Ngày 19.1, Thị đoàn Hoà Thành phối hợp Huyện đoàn Châu Thành tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2024 với chủ đề “Vì nghĩa tình biên giới”.

Tặng quà tết cho các chốt dân quân trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tại chương trình, các đơn vị tặng 19 phần quà tết cho các chốt dân quân biên giới huyện Châu Thành gồm Tân Long, Tân Định, Đồi Thơ, Bố Lớn, Bến Cừ, Mít Trụ, Cây Da và trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 20 thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích trong học tập. 

Tổng số quà tặng trị giá 25 triệu đồng, do Thị đoàn Hoà Thành vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty TNHH Tân Nhiên hỗ trợ 17 triệu đồng, còn lại do các cơ sở Đoàn thuộc Thị đoàn đóng góp.

Đào Như

* Sáng 19.1, tại Trường tiểu học Duy Tân (phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh), Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Thành phố phối hợp Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng phường Ninh Thạnh, Đoàn Thanh niên phường tổ chức chương trình phục vụ sách lưu động cho các em học sinh đang theo học tại trường.

Tại chương trình, có gần 1.000 đầu sách được trưng bày đẹp mắt với nhiều nội dung, thể loại phong phú, đa dạng, bổ ích như kỹ năng giao tiếp, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những tấm gương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương người tốt, việc tốt, hiếu thảo, vượt khó vươn lên trong học tập.

Chương trình còn tổ chức cho các em tham gia giao lưu trả lời các câu hỏi đố vui có thưởng với mỗi câu trả lời đúng, các em được nhận 1 món quà từ ban tổ chức.

Chương trình phục vụ sách lưu động hướng đến sự lan toả văn hoá đọc, giúp cho học sinh nâng cao kiến thức và hiểu rõ, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử. 

Hà Nam

* Sáng 19.1, Hội Khuyến học huyện Tân Biên tổ chức trao 19 suất học bổng Đinh Thiên Lý khuyến học, khuyến tài cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024.

Ông Võ Canh Nông- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao học bổng cho các em học sinh Trường tiểu học Thạnh Tây và Thị trấn.

Có 19 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng được trao cho học sinh các Trường tiểu học Thạnh Bình, Thạnh Tây, Thạnh Sơn, Nguyễn Bá Ngọc.

Trước đó, tại Trường THPT Trần Phú, Hội Khuyến học huyện trao 3 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm học đến nay Hội Khuyến học huyện Tân Biên đã trao 22 suất học bổng cho các em học sinh, trị giá 25 triệu đồng.

Duy Phú

* Chiều 18.1, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổng kết công tác chữ thập đỏ và công tác vận động hiến máu nhân đạo năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội Chữ thập đỏ phường, xã ký kết giao ước thi đua.

Năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ, tổng giá trị các hoạt động từ thiện nhân đạo hơn 5,3 tỷ đồng.

Các cấp Hội tích cực vận động trao tặng quà, nhu yếu phẩm cho người nghèo nhân dịp tết nguyên đán; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình giúp nhau làm kinh tế gia đình; lập kho gạo cứu trợ khẩn cấp; góp vốn xoay vòng không tính lãi...; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Dịp này, UBND Thành phố, Hội Chữ thập đỏ Thành phố khen thưởng 15 tập thể và 45 cá nhân có thành tích trong phong trào chữ thập đỏ và công tác vận động tham gia hiến máu nhân đạo năm 2023.

Linh Thuỳ

* Ngày 17.1, UBND xã Đôn Thuận (thị xã Trảng Bàng) phối hợp với Hội Nông dân Thị xã tổ chức giải ngân vốn cho Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” từ nguồn vốn Quỹ “Hỗ trợ nông dân” do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ.

Bà Lê Thị Ngọc Yến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ bảy, từ trái qua) trao bảng tượng trưng số tiền giải ngân cho các hộ nông dân.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Yến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao vốn cho 25 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 20 triệu đồng. Tổng số tiền giải ngân thực hiện dự án là 500 triệu đồng do Hội Nông dân xã Đôn Thuận làm chủ dự án với thời gian thực hiện 36 tháng, lãi suất  0,7%/tháng (8,4%/năm).

Quốc Huy