Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 29/01/2024 - 11:17

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Chi hội Bảo trợ chùa Thiền Lâm - Gò Kén phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức đoàn trao quà cho hộ nghèo và hộ người dân tộc thiểu số còn khó khăn tại các xã biên giới.

Đoàn trao 250 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã An Cơ, Phước Vinh (huyện Châu Thành), Hoà Hiệp (huyện Tân Biên).

 Tại mỗi nơi trao quà, Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Hoà Thành, Trụ trì chùa Thiền Lâm - Gò Kén, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà chúc người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón tết vui tươi, đầm ấm.

Mai Hưng Long

* Chiều 26.1, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu), Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND xã Chà Là tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phòng Kỹ thuật; Đảng ủy, UBND xã Chà Là, các doanh nghiệp tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam.

Các đơn vị tài trợ cùng tham gia đoàn đã trao tặng 80 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho 80 gia đình trên địa bàn xã, với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Quang Huy

* Mới đây, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực và Công ty TNHH Nhật Minh vừa tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Dầu. Đây là đợt trao quà Tết Giáp Thìn- 2024 lần thứ 4 của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực.

Đại diện đơn vị tài trợ trao quà tết cho các em học sinh.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Tân Ngọc Lực và Công ty TNHH Nhật Minh thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chúc các gia đình có một cái tết vui tươi đầm ấm.

Dịp này, 2 công ty trao tặng 200 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Ông Trương Hữu Tín- Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức trao thư cảm ơn và bày tỏ lòng tri ân đối với 2 đơn vị tài trợ.

Mai Hưng Long

* Năm 2023, huyện Gò Dầu xây tặng 89 căn nhà, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng. Trong đó, có 58 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 5,18 tỷ đồng; 5 mái ấm tình thương, trị giá 666 triệu đồng; 9 mái ấm nông dân, trị giá 1,062 tỷ đồng; 7 căn nhà đồng đội, trị giá 776,2 triệu đồng; 5 nhà nhân ái, trị giá 420 triệu đồng; 2 nhà khăn quàng đỏ, trị giá 140 triệu đồng; 1 nhà tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng; 1 nhà tình thương, trị giá 90 triệu đồng; 1 mái ấm công đoàn, trị giá 140 triệu đồng và sửa chữa 7 căn nhà, trị giá 230 triệu đồng.

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Cẩm Giang.

Trọng Cầu

* Sáng 27.1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp UBND huyện Gò Dầu tổ chức trao tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, người già cô đơn trên địa bàn xã Thanh Phước.

Ông Nguyễn VănVy- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Gò Dầu trao quà tết cho người dân.

Đoàn trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và 700 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà là 100 triệu đồng do Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vận động mạnh thường quân tài trợ.

Hữu Bảo