Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 18/02/2024 - 16:13

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với ngân sách của tỉnh, huyện Châu Thành đã vận động các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tặng 9.617 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo chuẩn trung ương, hộ không thoát nghèo... với số tiền trên 4,2 tỷ đồng; bảo đảm chi trả trợ cấp đầy đủ và kịp thời cho 5.916 người với số tiền trên 6,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, huyện trao quà của Chủ tịch nước tặng 2.088 người, trị giá 633,9 triệu đồng; trao quà từ nguồn ngân sách tỉnh cho 5.503 người, số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Thiện Nhân

* Trong 7 ngày tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 09.2-15.2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành ổn định, chỉ xảy ra 01 vụ va quẹt nhẹ giữa 2 xe máy.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng công an huyện Châu Thành đã thực hiện 28 ca tuần tra kiểm soát với 126 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; qua công tác tuần tra, kiểm soát đã xử lý, lập biên bản 30 trường hợp (09 ô tô, 21 xe mô tô).

Trong đó, có 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp vi phạm tốc độ, với số tiền trên 30 triệu đồng. Ngoài ra còn bắt giữ 01 trường hợp vận chuyền trái phép 14 thùng bia loại Crown xuất xứ từ Campuchia.

Hà Quang

Xuân Giáp Thìn năm 2024, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Gò Dầu đã huy động nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, cùng các mạnh thường quân được gần 10 tỷ đồng, gồm tiền mặt và quà tết để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Hội Chữ Thập đỏ Tây Ninh trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Phước Thạnh.

Cụ thể, Trung ương hỗ trợ gần 500 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng và UBND huyện Gò Dầu hơn 1,3 tỷ đồng. Các ban, ngành huyện và 9/9 xã, thị trấn đã vận động từ các mạnh thường quân 6.275 phần quà tết, trị giá gần 3,2 tỷ đồng.

Trọng Cầu

* Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ nguồn ngân sách Trung ương, của tỉnh và huyện, Tân Biên dành 5.164 phần quà tết cho công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, 527 phần quà dành cho cho gia đình chính sách, người có công; 4.637 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo UBMTTQVN huyện Tân Biên trao quà cho hộ nghèo tại thị trấn Tân Biên.

Huyện cấp tiền tết cho 157 hộ đối tượng bảo trợ xã hội (gồm hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo không có điều kiện ăn tết) với số tiền trên 121 triệu đồng; trao gần 56 tấn gạo với 3.727 khẩu, 110 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Duy Phú