Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 26/02/2024 - 09:35

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), ngày 23.2, đoàn công tác của huyện Tân Châu do ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dẫn đầu đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu.

Đoàn thăm và tặng hoa cho Trạm Y tế xã Tân Hoà.

Thay mặt đoàn, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Cường ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện trong thời gian qua, nhất là những khó khăn, vất vả của ngành Y tế trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

 Chí Thành

* Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vừa tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2024), lễ giỗ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông và tổng kết công tác y tế năm 2023.

Ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (bên phải) tặng hoa chúc mừng ngành Y tế huyện.

Năm 2023, tổng số lượt khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Châu Thành đạt hơn 37.000 lượt (đạt 111,9% so với chỉ tiêu), trong đó, bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 2.300 lượt. Trong năm, trung tâm tiếp nhận 3 bác sĩ chính quy, 9/15 trạm y tế có bác sĩ làm việc. Hoạt động y tế dự phòng được bảo đảm, không để xảy ra dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể Trung tâm Y tế huyện đạt được trong thời gian qua; yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian tới.

Gia Hân

* Năm 2023, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố Tây Ninh vận động các mạnh thường quân đóng góp vào Quỹ Khuyến học, Khuyến tài được gần 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp Hội Khuyến học Thành phố tổ chức trao tặng gần 13.300 suất học bổng và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 6,6 tỷ đồng. 

Từ các nguồn vận động, Hội Khuyến học Thành phố còn phối hợp với UBMTTQ Thành phố và các hội, đoàn thể trao tặng 335 suất học bổng, 20 xe đạp, 1 căn nhà Khăn quàng đỏ và hỗ trợ thường xuyên cho 17 em học sinh với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Hà Nam