Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 04/01/2017 - 09:31

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* UBND huyện Trảng Bàng vừa trao quyết định bàn giao 11 căn nhà đại đoàn kết cho 11 hộ nghèo ở xã Đôn Thuận.

Trao quyết định tặng nhà cho các hộ nghèo

Kinh phí xây dựng do Ban vận động quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ mỗi căn nhà 40 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đóng góp thêm.

* Trong năm 2016, huyện Tân Biên đã tổ chức được 41 lớp dạy nghề cho 1.430 lao động nông thôn, đạt 102,5% so với kế hoạch.

Dạy nghề kỹ thuật khai thác mủ cao su cho người dân xã Thạnh Bình
Các ngành nghề được đào tạo gồm kỹ thuật cạo mủ cao su, kỹ thuật trồng mì, trồng rau sạch, chăn nuôi gia súc gia cầm, lái xe ô tô hạng B2.

Đến nay đã có hơn 1.180 lao động có việc làm và thu nhập ổn định, trong đó có gần 400 lao động được tuyển dụng sau học nghề, số còn lại đã tự tạo việc làm ổn định.

* UBND huyện Châu Thành phối hợp cùng Chi nhánh Điện lực Châu Thành tổ chức lễ bàn giao nhà ĐĐK cho gia đình ông Võ Văn Rẫy, sinh năm 1959, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành.

Ông Võ Văn Tươi- Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Châu Thành trao quyết định bàn giao nhà cho ông Võ Văn Rẫy
Căn nhà được trao có diện tích sử dụng 36m2, nền gạch men, mái tôn, trị giá 50 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tài trợ.

* Công an huyện Tân Biên tổ chức lễ trao tặng giấy khen đột xuất của UBND huyện cho 5 quần chúng có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", gồm: Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1986), Đỗ Văn Mến, Nguyễn Văn Biên (cùng sinh năm 1992), Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1951), đều ngụ xã Thạnh Bình.

Thượng tá Lê Xuân Trường trao tặng giấy khen cho các cá nhân
Thượng tá Lê Xuân Trường- Phó công an huyện Tân Châu đã biểu dương thành tích của các cá nhân trong việc phối hợp quyết tâm truy bắt kẻ trộm; đồng thời kêu gọi mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần tích cực trong bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

* Xã đoàn Bàu Đồn (Gò Dầu) vừa ra quân thực hiện 2 công trình thanh niên, sửa chữa các tuyến đường số 54 thuộc ấp 7 và tuyến đường vào tổ 4, ấp 5. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gò Dầu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn viên, thanh niên xã Bàu Đồn tham gia tu sửa tuyến đường số 54 thuộc ấp 7

Tổng dố tiền sửa đường trên 27 triệu đồng do Xã đoàn Bàu Đồn vận động nhân dân cùng đóng góp.

* Mới đây, Hội đồng Đội huyện Châu Thành tổ chức hội thi “Tiếng hát Vành Khuyên” năm học 2016-2017, thu hút 100 học sinh của 72 trường THCS, tiểu học và mẫu giáo trong huyện tham gia tranh tài.

Một tiết mục dự thi của thí sinh THCS

Kết quả, giải nhì đơn ca khối mẫu giáo (không có giải nhất) thuộc về thí sinh Trịnh Hoàng Bảo Châu (Trường mẫu giáo xã Ninh Điền); giải nhất đơn ca khối tiểu học được trao cho thí sinh Nguyễn Bảo Chăm (Trường tiểu học Biên Giới A). Ở khối THCS, thí sinh Huỳnh Ngọc Hoài (trường THCS Thái Bình) đạt giải nhất đơn ca.

Ở bảng nhóm ca, giải nhất khối tiểu học thuộc về Trường tiểu học Đồng Khởi và giải nhất khối THCS được trao cho Trường THCS Thị trấn.

* Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu vừa trao tặng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Phước Thạnh.

Trao quyết định sở hữu nhà cho 4 gia đình

Nguồn kinh phí xây dựng nhà do Công ty TNHH Brotex Việt Nam (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) và quỹ Vì người nghèo tỉnh Tây Ninh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình góp thêm.

* UBND xã Tân Đông và Suối Ngô (huyện Tân Châu) bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở 2 địa phương, gồm gia đình bà Phạm Thị Bé (sinh năm 1953, ngụ tổ 4 ấp Đông Lợi, xã Tân Đông) và bà Nguyễn Thị Sâm (sinh năm 1957, ngụ tổ 10 ấp 1 xã Suối Ngô).

Ông Trần Quốc Ân- Phó giám đốc Chi nhánh điện lực Tân Châu trao quyết định bàn giao nhà cho bà Phạm Thị Bé

Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà 100 triệu đồng, do Tổng công ty Điện lực Miền Nam tài trợ.

* UBND xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho ông Đỗ Văn Thanh, sinh năm 1952, ngụ ấp Long Châu, xã Long Vĩnh.

Chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng ông Thanh tại lễ bàn giao nhà

Căn nhà có trị giá xây dựng 40 triệu đồng, do Công ty TNHH Đức Thành (thành phố Tây Ninh) tài trợ.

Được biết hoàn cảnh của ông Thanh rất khó khăn, bản thân ông bị câm điếc bẩm sinh, neo đơn và không còn sức khỏe để lao động.

BTNO