Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương tuần qua 

Cập nhật ngày: 21/08/2017 - 09:28

BTNO - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM và Sở Tài chính Tây Ninh tổ chức trao tặng 30 bộ máy vi tính đã qua sử dụng cho các trường tiểu học trên địa bàn các huyện Tân Biên và Tân Châu.

Tặng máy vi tính cho các trường tiểu học tại huyện Tân Biên.

Tại huyện Tân Biên, đoàn đã trao 15 bộ máy cho 5 trường tiểu học trên địa bàn huyện; 15 bộ còn lại sẽ tiếp tục trao tặng cho 5 trường tiểu học tại huyện Tân Châu.

* UBND phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh vừa bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho ông Phạm Văn Bé, sinh năm 1973, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng ông Phạm Văn Bé.

Căn nhà mới bàn giao có diện tích 42,3 m2, kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh tài trợ.

* Hội LHPN xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu) mở gian hàng 0 đồng lần thứ 3 với 25 mặt hàng thiết yếu phục vụ cho các em học sinh bước vào năm học mới gồm: tập, sách giáo khoa cũ, xe đạp cũ, giày, dép, quần áo cũ, nhu yếu phẩm…

Đông đảo phụ nữ, trẻ em xã Phước Ninh đến tham gia gian hàng 0 đồng.

Tổng trị giá các mặt hàng bày bán lần này là 15 triệu đồng do Hội LHPN xã Phước Ninh vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Ngoài ra, Hội LHPN xã Phước Ninh còn gởi tặng 5 phần quà, mỗi phần trị giá 150 ngàn đồng dành cho những hội viên, phụ nữ nghèo trong xã.

* Tại ấp Khởi Hà (xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu), Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ trao căn nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Đặc (con của chiến sĩ CAND Võ Văn Dư, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Giám đốc CATN và lãnh đạo địa phương tặng quà cho gia đình bà Đặc.

Ngôi nhà tình nghĩa có diện tích hơn 40m2, tổng kinh phí xây dựng gần 90 triệu đồng. Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng, kinh phí còn lại do gia đình bà Võ Thị Đặc đóng góp thêm. Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng gia đình bà Đặc 5 triệu đồng; UBND huyện, Công an huyện, chính quyền địa phương trao tặng một số phần quà cho gia đình.

* Sư đoàn 5 vừa tổ chức giao lưu hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền năm 2017 cùng 4 CLB hát ru và hát dân ca trong Sư đoàn. Qua 3 năm hoạt động, các CLB “Yêu thích, bảo tồn những làn điệu hát ru, hát dân ca” trong Sư đoàn 5 đã tích cực luyện tập, tham gia các hoạt động giao lưu, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Thái Thành Đức, Chính ủy Sư đoàn 5 tặng hoa chúc mừng các CLB.

Hoạt động giao lưu hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền là dịp để các CLB trong Sư đoàn trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong sư đoàn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc.

* Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở TTYT huyện Bến Cầu có nhiều hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện cho gần 3.000 lượt người; vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, trong nhiệm kỳ có 60 lượt tham gia với 141 đơn vị máu thu được...

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở TTYT Bến Cầu nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2017- 2022 vừa qua, TTYT huyện Bến Cầu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành mới gồm 5 người và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên có 4 người.

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tây Ninh phối hợp với Hội LHTN Thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, hội viên cơ sở.

Hướng dẫn kỹ năng thắt nút dây.

Trong thời gian 5 ngày, 50 học viên được hướng dẫn thực hành nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở Đoàn, Hội và một số nội dung cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam; bồi dưỡng kỹ năng lều trại, các bài nhảy dân vũ và sinh hoạt tập thể, kỹ năng thắt nút dây, mật thư, dấu đường, morse, semaphore.

* Huyện đoàn Tân Biên tổ chức hội thi Rung chuông vàng với chủ đề "Thanh niên với chủ quyền biên giới, biển đảo và nông thôn mới".

Các thí sinh tham gia hội thi.

Tại hội thi, 100 thí sinh là đoàn viên, thanh niên đến từ các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành huyện đã tham gia trả lời các câu hỏi về chủ quyền biên giới- biển đảo Việt Nam; địa danh và những nét đặc trưng của biển đảo Việt Nam; tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái trên các quần đảo; lịch sử, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới- biển đảo; các tình huống thực tiễn tại địa phương trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới…

* Hội LHTN Việt Nam huyện Hòa Thành tổ chức diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017, có hơn 300 hội viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Hội viên, thanh niên tham gia diễn đàn Thanh niên với văn hóa giao thông.

Tại diễn đàn, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an huyện Hoà Thành báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT và tình hình giao thông trên địa bàn huyện. Dịp này, Đội chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tây Ninh cũng đã tổ chức chiếu phim tuyên truyền cho hội viên, thanh niên xem, với bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

* Hội LHPN huyện Hoà Thành tổ chức trao 2 con bò từ Dự án hỗ trợ bò sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo ở ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân.

Trao bò sinh sản cho bà Nguyễn Thị Cẩm.

2 con bò giống, mỗi con trị giá 25 triệu đồng được trao cho chị Nguyễn Thị Thu Phương và bà Nguyễn Thị Cẩm. Theo đó, sau khi bò mẹ đẻ lứa đầu tiên, bò con sẽ được giao lại cho Ban quản lý Dự án để chuyển cho một hộ nghèo khác chăm sóc, các hộ dân sẽ được giữ lại bò mẹ và các lứa con sau làm tài sản.

* Hội LHPN xã Cầu Khởi (huyện Dương Minh Châu) tổ chức Hội thi “Phụ nữ tự tin – tài năng - duyên dáng” năm 2017. Có 10 thí sinh đại diện cho các chi hội phụ nữ trong xã tham gia tranh tài ở các vòng thi: thi trắc nghiệm, xử lý tình huống, trình diễn trang phục áo dài và trang phục tự chọn.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài.

Qua một buổi tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Kiều Tiên (Chi hội Phụ nữ ấp Khởi Hà), giải nhì thí sinh Nguyễn Thị Đào (Chi hội Phụ nữ ấp Khởi Nghĩa), đồng giải ba thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Thị Vi (Chi hội Phụ nữ ấp Khởi Hà) và Lê Thị Yến Ngọc (Chi hội Phụ nữ ấp Khởi Trung).

BTNO