BAOTAYNINH.VN trên Google News

Diễn tập vận hành bao vây, khống chế dịch cúm gia cầm

Cập nhật ngày: 07/11/2010 - 02:39

Ngày 6.11.2010, tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Ban Quản lý (BQL) dự án VAHIP tại Tây Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống gia súc, gia cầm huyện Tân Châu tổ chức diễn tập vận hành thử nghiệm phương pháp tiêm phòng bao vây và khống chế dịch cúm gia cầm. Dự cuộc diễn tập có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y Tây Ninh; huyện Tân Châu và BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 9 huyện, thị.

Tại buổi diễn tập, các tình huống giả định về phòng, chống dịch cúm gia cầm được đặt ra gồm 3 nội dung là: Xác định thông tin về ca nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm và báo cáo cơ quan thẩm quyền; Kiểm soát vận chuyển và thiết lập các chốt kiểm dịch tại vùng dịch; Tiêu huỷ gia cầm và xử lý chất thải trong khu vực nhiễm bệnh, nhằm hạn chế lây lan vi rút từ gia cầm và các vật dụng nhiễm bệnh; Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng… hoạt động của tổ y tế và tiêm phòng bao vây ổ dịch.

(ảnh minh hoạ)

Ngay sau các tình huống giả định được đặt ra, Chi cục Thú y, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trạm Thú y và Trung tâm Y tế huyện Tân Châu phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành tiêu độc, khử trùng ổ dịch và khu vực xung quanh; cấp phát Cloramin B khử trùng nước. Tổ chức theo dõi trường hợp tiếp xúc với đàn gia cầm bị bệnh sau khi phát hiện, đồng thời cấp bách tiêu huỷ toàn bộ số gia cầm còn lại trong ổ dịch. Cấm vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào vùng dịch. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông. Kiểm tra việc xuất, nhập gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào vùng dịch. Tiêm phòng, bao vây ổ dịch trong phạm vi bán kính từ 3 đến 5km. Tiến hành lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi gia cầm xung quanh ổ dịch.

Dịch cúm gia cầm A H5N1 bùng phát mạnh mẽ ở Việt Nam từ cuối năm 2003 đến năm 2005, gây tổn thất rất lớn cho ngành chăn nuôi gia cầm. Tại Tây Ninh, năm 2004 dịch xảy ra tại địa bàn 7/9 huyện, thị và 26/95 xã, phường, thị trấn; thiệt hại do tiêu huỷ gia cầm trên 27 tỷ đồng. Năm 2005 dịch tiếp tục xảy ra tại địa bàn 4/9 huyện, thị và 9/95 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; thiệt hại do tiêu huỷ là trên 2,4 tỷ đồng. Nguy hiểm hơn, bệnh cúm gia cầm A H5N1 có thể lây sang người và gây chết người.

HiỀn Lâm