BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hoan “Múa lân truyền thống” tỉnh Tây Ninh lần thứ XVIII:

Đội lân sư rồng Trung Anh Đường đạt giải nhất 

Cập nhật ngày: 20/01/2020 - 19:57

BTNO - Tối 18.1, Liên hoan “Múa lân truyền thống” tỉnh Tây Ninh lần thứ XVIII Xuân Canh Tý 2020 đã chính thức bế mạc sau 4 ngày thi đấu.

Ông Lâm Thành Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh trao giải nhất cho Đội lân sư rồng Trung Anh Đường.

Kết quả, Đội lân sư rồng Trung Anh Đường thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao – Truyền thanh (VHTT-TT) thành phố Tây Ninh đạt giải nhất; đồng giải nhì thuộc về Đội lân sư rồng Tân Vương Phát của Trung tâm VHTT-TT huyện Hòa Thành và Đội lân sư rồng huyện Trảng Bàng; giải ba thuộc về Đội lân sư rồng Phú Long Đường của Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Thành, Đội lân sư rồng Lưu Ái Đường đến từ Trung tâm VHTT-TT huyện Dương Minh Châu và Đội lân sư rồng Kim Long Đường thuộc Trung tâm VHTT-TT huyện Tân Châu.

Ban Tổ chức cũng trao 6 giải khuyến khích cho các Đội lân sư rồng: Toàn Anh Đường (Trung tâm VHTT-TT Hòa Thành), đội Trí Minh Đường (Trung tâm VHTT-TT Gò Dầu), đội Đông Hòa Đường (Trung tâm VHTT-TT Bến Cầu), đội Vovinam (Trung tâm VHTT-TT Tân Biên) và 2 đội đến từ Trung tâm VHTT-TT huyện Trảng Bàng là Thanh Nghĩa Đường và Khang Nhi Đường.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc nhất, gồm có tiết mục: Tứ quý hưng long, Lân địa bửu, Múa Rồng, Lân leo cây.

Qua 4 ngày thi, các đội lân sư rồng đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn hay, đẹp mắt, qua đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tầng lớp kế thừa trong việc giữ gìn và phát huy nghệ thuật múa lân truyền thống tỉnh nhà.

Lê Thùy