BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Tây Ninh: Thăm và làm việc tại tỉnh Long An 

Cập nhật ngày: 03/04/2022 - 00:58

BTNO - Ngày 1.4, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế tại dự án Khu đô thị Vàm Cỏ Đông.

Cùng đi có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Út- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Mai Văn Nhiều- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Lâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế tại Cảng quốc tế Long An.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kêu gọi đầu tư. Cụ thể, về công tác xây dựng phương án, xác định giá đất thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất; công tác quản lý đầu tư, đấu thầu; công tác xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất, chính sách để thu hút đầu tư; quy trình triển khai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở; chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; kinh nghiệm trong xúc tiến đầu tư; chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư…

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến khảo sát thực tế một số dự án đầu tư về đô thị, nhà ở, khu công nghiệp, đang triển khai trên địa bàn tỉnh Long An như Khu đô thị Vàm Cỏ Đông trên địa bàn huyện Bến Lức; dự án Cảng quốc tế Long An ở huyện Cần Giuộc.

Năm 2021, tỉnh Long An tiếp nhận mới 124 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư cấp mới trên 12.330 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng hơn 2.150 tỷ đồng; đồng thời tỉnh đã tiếp nhận mới 47 dự án FDI với vốn đầu tư cấp mới hơn 3,3 tỷ USD; tăng khoảng 3 tỷ USD so với cùng kỳ.

Riêng về dự án phát triển nhà ở, qua rà soát đến nay, tỉnh Long An có 257 dự án về dân cư, tái định cư, khu đô thị với tổng diện tích khoảng 8.708 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Út- Chủ tịch UBND tỉnh Long An chia sẻ những kinh nghiệm của tỉnh trong thực hiện công tác kêu gọi đầu tư, nhất là dự án phát triển nhà ở với chủ trương Long An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, sự chủ động giao đất của người dân. Long An đang định hướng phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, bởi một tỉnh không thể có sự phát triển mà không có sự hợp tác với các địa phương khác, nhất là các tỉnh lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An đã đón tiếp đoàn công tác với tình cảm chân tình, thắng thắn trao đổi những vấn đề mà Tây Ninh quan tâm. Đó sẽ là những kinh nghiệm quý hỗ trợ Tây Ninh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tạo sự phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Long An trao cho nhau những phần quà lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, cùng thống nhất thời gian tổng kết Chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Tây Ninh-Long An giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chương trình hợp tác mới đến năm 2025 theo hướng trọng tâm, trọng điểm hơn, với việc chọn những vấn đề lớn mà hai tỉnh có tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực hơn, tạo sự phát triển cho hai địa phương.

Xuân Vũ