BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng thăm, làm việc tại 2 Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát 

Cập nhật ngày: 15/04/2018 - 21:00

BTNO - Trong 2 ngày 14-15.4, Đoàn công tác thuộc Văn phòng Trung ương Đảng do ông Lê Quang Vĩnh- Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại 2 Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tại 2 cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát, đoàn đến thăm 2 cột mốc quốc giới 171 và 118, khảo sát khu nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, khảo sát tiến độ thi công đường tuần tra biên giới đoạn trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Tây Ninh khảo sát khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đại diện Ban Chỉ huy 2 đơn vị báo cáo việc triển khai và thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết và Đề án của cấp trên tại đơn vị trong thời gian qua, như Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đề án 03-1133 về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới; việc thực hiện các phong trào nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội cho đồng bào vùng biên...

Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh báo cáo với đoàn tình hình nội, ngoại biên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian gần đây; nêu rõ thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ biên giới tại 2 cửa khẩu; kiến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu ngày một chặt chẽ và thông thoáng hơn, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nêu lên một số vướng mắc trong công tác tại địa phương, đồng thời xin chủ trương để giải quyết và điều chỉnh một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh như: tuyến cao tốc Mộc Bài- TP.Hồ Chí Minh, Gò Dầu – TP. Tây Ninh và một số đoạn nằm trên đường tuần tra biên giới.

Kết thúc chuyến khảo sát thực tế tại 2 đơn vị, ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà địa phương Tây Ninh và lực lượng BĐBP đã đạt được trong thời gian qua, nhất là hai Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát.

Thời gian tới, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, của quê hương Tây Ninh, giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, giữ đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lê Quân