BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 12/05/2022 - 19:27

BTNO - Chiều 11.5, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu Trần Hữu Hậu- Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo thành phố Tây Ninh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Đông đảo cử tri thành phố Tây Ninh dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Tây Ninh nghe đại biểu thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các kỳ tiếp xúc trước.

Theo đó, dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 23.5 đến ngày 17.6 với hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án Luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu 6 dự án Luật.

Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh.

ĐBQH Trần Hữu Hậu - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật Quốc hội thông tin dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri một số nét mới của việc tổ chức tiếp xúc cử tri hiện nay. Đồng thời, đề nghị cử tri, nhất là cử tri cấp chính quyền cơ sở quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhiều hơn đối với các dự án Luật trình lần đầu, đặc biệt là 3 dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ cơ sở và Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý cho biết thêm, tại kỳ họp lần này, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đăng ký 2 nội dung chất vấn về đổi mới sách giáo khoa và việc giảng dạy môn lịch sử hiện nay; tình trạng sốt đất và phân lô, bán nền đất nông nghiệp.

Cử tri thành phố Tây Ninh thống nhất các nội dung trên và không có ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Phương Thuý