BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6- QH khoá XII

Cập nhật ngày: 23/09/2009 - 06:00

* Cử tri Châu Thành: Nông dân khó tiếp cận nguồn vốn kích cầu của Chính phủ

ĐBQH đơn vị 1 tiếp xúc cư tri Châu Thành.

Ngày 22 và 23.9, Đoàn ĐBQH đơn vị số 1 của tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri của huyện Châu Thành; trong các buổi tiếp xúc cử tri này bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thành Tâm thay mặt Đoàn thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII, diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 20.10 đến ngày 23.11.2009.

Cử tri huyện Châu Thành, nhất là các xã An Cơ, Hảo Đước, Đồng Khởi, Phước Vinh đã nêu nhiều ý kiến: Đề nghị Quốc hội xem xét khi thông qua Luật Người cao tuổi nên giảm độ tuổi từ 85 tuổi xuống 80 tuổi; trợ cấp cho người cao tuổi như nhau không phân biệt có hưởng hay không có hưởng chế độ chính sách khác của Nhà nước; cần có chế độ hỗ trợ cho cán bộ mặt trận ở ấp, khu phố, cần xem xét về chế độ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; việc giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ và chế độ cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ về công tác tại địa phương.

Về việc triển khai thực hiện chính sách kích cầu của Chính phủ để hỗ trợ cho nông dân gặp nhiều vướng mắc, người nông dân tiếp cận được nguồn vốn này không nhiều, có địa phương như các xã Đồng Khởi, An Cơ… người nông dân không được vay vốn... hoặc có nơi người dân đến ngân hàng quan hệ nhưng cán bộ hướng dẫn thủ tục không nhiệt tình, yêu cầu nhiều thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người vay vốn.

Cử tri đề nghị Nhà nước khi đã ban hành chính sách, pháp luật thì cần phải thường xuyên có kiểm tra việc thực hiện, không được bỏ ngỏ như về chính sách kế hoạch hoá gia đình, vì hiện nay có gia đình đã sinh con thứ năm (theo quy định mỗi gia đình chỉ từ 1 đến 2 con) nhưng không có chế tài xử lý; việc sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu giả đã làm người nông dân thiệt hại lớn, nhưng chế tài xử lý không nghiêm; cử tri đề nghị cần phải có bộ máy chuyên trách vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (phải đủ biên chế; trình độ, năng lực cán bộ phải giỏi và đủ phương tiện làm việc) để quản lý chặt chẽ vấn đề này vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khoẻ của con người.

Người dân còn lo lắng về việc ghi thời hạn sử dụng đất trong giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây, nay đã hết hạn cấp lại giấy mới thì ghi là đất thuê (diện tích đất ngoài hạn điền) vì vậy người dân rất khó vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh; cử tri còn phản ánh việc bất hợp lý trong việc thu thuế VAT vì khi người tiêu dùng tự bỏ tiền ra mua thì cũng bị cộng vào khoản chi phí mà người dân sử dụng như mua điện thắp sáng, chi phí phẫu thuật điều trị bệnh... đều tính thuế VAT. Cử tri còn phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường sông Vịnh, sông Vàm Cỏ Đông gây ảnh hưởng, thiệt hại sức khoẻ, tài sản của người nhưng chưa được các ngành chức năng xử lý thoả đáng…

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của địa phương. Về những vấn đề thuộc phạm vi toàn quốc, Đoàn ĐBQH ghi nhận để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

* Cử tri Tân Châu: Các đoàn kiểm tra, giám sát nên tiếp cận với người dân

Cử tri huyện Tân Châu.

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị 2 thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, cử tri huyện Tân Châu và xã Suối Dây đã phát biểu nhiều vấn đề như: đề nghị Chính phủ xem xét, chấn chỉnh việc lạm dụng xây dựng các sân golf quá nhiều để kinh doanh bất động sản kiếm lời, trong khi nông dân không có đất sản xuất; các Đoàn công tác của Trung ương về địa phương để thanh tra, kiểm tra, đề nghị đến tận cơ sở, gặp gỡ trực tiếp người dân để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu sản xuất mặt hàng thay thế túi nilon để bảo vệ môi trường, túi nilon khó tiêu huỷ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; việc thực hiện chế độ 290 và chế độ đối với người có công theo Quyết định 42 trên địa bàn huyện còn chậm, còn nhiều đối tượng chưa được hưởng chính sách này; vấn đề chống tham nhũng là cả quá trình lâu dài, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành các cấp đẩy mạnh công tác này, nhất là ngăn chặn được các trường hợp tham nhũng với số tiền lớn.

Chính phủ cần có nhiều chính sách hơn nữa để chăm lo cho các hộ nghèo, nhất là các hộ chính sách nghèo; đề nghị tỉnh sớm thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc 4 tiêu chí của tỉnh, hiện nay còn một số đối tượng đã được khảo sát nhưng chưa nhận được hỗ trợ; đề nghị tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ có cao su lấn chiếm đất rừng và đề nghị các đối tượng này phải là người làm gương chặt cây cao su lấn chiếm đất rừng để người dân làm theo; đề nghị các cơ quan giám sát của tỉnh tăng cường công tác giám sát hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và việc làm cho thanh niên xuất ngũ; một số hộ dân ấp đảo Suối Nhím, huyện Dương Minh Châu phải di dời lên Tân Châu để Nhà nước trồng rừng nhưng chưa được cấp đất sản xuất, người dân tự vay vốn mua đất để sản xuất nhưng lại mua nhầm đất dự án trồng rừng ở ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, khi Nhà nước buộc chặt phá cây công nghiệp để trồng rừng, người dân bị thiệt thòi; đề nghị di dời bãi rác ở ấp 4, xã Suối Dây để tránh ô nhiễm môi trường cho các hộ dân khu vực này; đề nghị xử lý việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy mũ Latet của Công ty Cao su 1.5…

Tại các buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đã giải trình, tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tập hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.                                                                                                                                                                                                                      Minh Quang- Thanh Nhàn - LÂM KIM CHI